02/08/2012 - 22:35

Bất ổn tại Syrie:

Ông Obama ra lệnh bí mật hỗ trợ phe nổi dậy?

 

Tổng thống Mỹ Barack Obama (ảnh) đã ký một mật lệnh cho phép Mỹ hỗ trợ lực lượng nổi dậy đang tìm cách lật đổ Tổng thống Syrie Bashar al-Assad và chính phủ của ông – hãng tin Anh Reuters dẫn nguồn tin thân cận cho biết.

Lệnh của Tổng thống Obama, được phê chuẩn đầu năm nay và được xem như một “tài liệu” tình báo, cho phép Cục tình báo Trung ương (CIA) và các cơ quan khác của Mỹ giúp đỡ phe nổi dậy để họ có thể lật đổ ông al-Assad. Thông tin này và những diễn biến liên quan cho thấy sự ủng hộ ngày càng tăng của Mỹ dành cho phe nổi dậy ở Syrie đã trở nên dữ dội hơn sau thất bại của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (HĐBA LHQ) hồi tháng trước về việc thông qua nghị quyết trừng phạt chống chính quyền Damas. Theo Reuters, Nhà Trắng dường như đang tạm ngưng chuyển giao vũ khí chết người cho phe nổi dậy, dù các đồng minh của Mỹ vẫn đang tiếp tục việc này.

Một nguồn tin từ chính phủ Mỹ xác nhận theo mật lệnh của tổng thống, Mỹ đang phối hợp với một trung tâm chỉ huy bí mật do Thổ Nhĩ Kỳ và các nước đồng minh điều hành. Điều này trùng khớp với thông tin mà Reuters đăng tải hồi tuần trước rằng cùng với Arabie Séoudite và Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ đã thành lập một căn cứ bí mật gần biên giới với Syrie để trực tiếp giúp đỡ về mặt quân sự và thông tin liên lạc cho quân nổi dậy Syrie. Đây cũng là nơi mà Mỹ đặt một căn cứ không quân để các cơ quan quân sự và tình báo của Mỹ duy trì sự hiện diện đáng kể của họ.

Cả Thổ Nhĩ Kỳ, Arabie Séoudite và Qatar đều từng công khai kêu gọi Tổng thống al-Assad từ bỏ quyền lực, cũng như có những hành động nhằm hỗ trợ tài chính, trang thiết bị và huấn luyện quân sự cho phe chống đối ông al-Assad. Hãng tin NBC của Mỹ ngày 31-7 cho biết Quân đội Syrie Tự do (FSA) của phe nổi dậy đã tiếp nhận hơn 20 tên lửa đất đối không, những vũ khí dùng để chống lại các máy bay của chính quyền Damas, khi mà quân chính phủ gia tăng sử dụng máy bay trong những ngày gần đây. Theo NBC, tên lửa vác vai mang tên MANPAD này được chuyển đến phe nổi dậy thông qua Thổ Nhĩ Kỳ. FSA bác bỏ tuyên bố của NBC, còn các nguồn tin từ chính phủ Mỹ thì nói họ không thể xác nhận thông tin trên, nhưng cũng không phủ nhận nó.

Trong khi đó, hãng tin Pháp AFP lại cho rằng Mỹ đang giữ thái độ thận trọng trước tình trạng bất ổn ở Syrie. Ngày 1-8, các chuyên gia quân sự Mỹ thúc giục chính phủ từ bỏ lập trường thận trọng và tăng cường hỗ trợ phe nổi dậy Syrie để tránh đổ máu thêm nữa. Họ còn kêu gọi quốc hội Mỹ rằng khi chính quyền Damas bắt đầu di dời kho vũ khí hóa học, Washington phải cảnh báo Tổng thống al-Assad về khả năng có thể dẫn tới sự can thiệp quân sự từ bên ngoài. Thế nhưng, Washington đã từ chối bàn luận về tăng cường sức mạnh quân sự của Mỹ tại Syrie và giới hạn sự ủng hộ của họ đối với phe đối lập, bằng các hình thức phi quân sự, chẳng hạn như dành 25 triệu USD giúp lực lượng chống đối ở Syrie mua thiết bị liên lạc và 64 triệu USD để thành lập các trại tị nạn cho hàng chục nghìn người Syrie đang lánh nạn ở Thổ Nhĩ Kỳ và Jordanie.

Theo AFP, chỉ còn 3 tháng nữa là diễn ra bầu cử Tổng thống Mỹ và trong bối cảnh nước này đang rút quân khỏi chiến trường Afghanistan, xứ cờ hoa không có hứng thú để can thiệp quân sự vào Syrie. Thay vào đó, chính quyền của Tổng thống Obama chỉ tập trung vào việc hàn gắn sự chia rẽ trong nội bộ phe đối lập ở quốc gia Trung Đông này nhằm thu hẹp phạm vi cuộc xung đột kéo dài 17 tháng đã cướp đi mạng sống của khoảng 20.000 người.

THANH TRÚC (Theo Reuters, AFP)

Chia sẻ bài viết