05/05/2011 - 09:31

Nước biển có thể dâng thêm 1,6 m

Tình trạng nóng ấm ở Bắc cực làm băng tan chảy với tốc độ nhanh gấp 2 lần mức trung bình toàn cầu, làm mực nước biển dâng cao nhanh hơn rất nhiều so với dự báo trước đây. Theo Dự án kiểm soát và đánh giá Bắc cực (AMAP) tại Oslo (Na Uy), đến năm 2100 mực nước biển toàn cầu sẽ cao hơn 1,6 m so với hiện tại.

Các chuyên gia của AMAP cho biết tình trạng băng và tuyết tan chảy chiếm đến 40% mức tăng gần đây của mực nước biển và tỷ lệ này sẽ tăng cao hơn trong tương lai. Mực nước biển được dự đoán sẽ tăng thêm 0,9-1,6 m đến năm 2100 và sự biến mất các sông băng, chỏm băng và Dải băng Greenland ở Bắc cực sẽ góp phần đáng kể làm nước biển dâng cao. Ngay cả khi nước biển dâng thêm ở mức thấp nhất trong dự báo này, nó cũng sẽ gây hậu quả nặng nề cho các thành phố ven biển và đông dân cư, những vùng đồng bằng trũng thấp ở Bangladesh, Việt Nam, Trung Quốc và nhiều nước khác. Mực nước biển dâng cao hơn cũng sẽ nhấn chìm một số quốc đảo nhỏ, tàn phá diện tích trồng trọt và làm tăng sự dữ dội của những cơn bão hoặc các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt khác.

Đầu năm 2007, các chuyên gia Liên Hiệp Quốc dự báo đến cuối thế kỷ 21, mực nước biển sẽ tăng khoảng 18-59 cm. Tuy nhiên, dự báo này không tính đến tác động tiềm ẩn khi băng tuyết tan chảy, đặc biệt là dải băng khổng lồ Greenland đang dự trữ nguồn nước đủ để mặt biển cao thêm ít nhất 5 m. Nghiên cứu mới đây cho thấy 6 năm qua, Bắc cực có nhiệt độ ấm cao kỷ lục và nhiệt độ mùa hè tại đây trong vài thập niên trở lại đây cao nhất trong 2.000 năm qua. Ngoài ra, báo cáo của AMAP cũng đưa ra bằng chứng mới cho thấy tình trạng tan chảy băng tuyết tại Bắc cực có thể đẩy nhanh quá trình nóng ấm toàn cầu.

THUẬN HẢI (Theo AFP, Aljazeera)

Chia sẻ bài viết