23/07/2011 - 13:37

Nước Bỉ lóe lên tia hy vọng

Rạng sáng hôm qua, 8 đảng phái chính trị ở Bỉ đã đạt được thỏa thuận mở đường cho các cuộc đàm phán cải cách Hiến pháp và thành lập chính phủ đoàn kết dân tộc sau 7 giờ “đấu trí” căng thẳng từ tối 21-7 dưới sự chủ trì của lãnh đạo đảng Xã hội nói tiếng Pháp Elio Di Rupo được Quốc vương Albert II giao phó.

Mặc dù các bên còn đưa ra điều kiện cần thêm thời gian “củng cố tinh thần” đến giữa tháng 8 trước khi bắt đầu quá trình đàm phán cam go mới, nhưng đây cũng được coi là một bước tiến lớn có thể giúp Brussels thoát khỏi cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng từ sau ngày tổng tuyển cử 13-6-2010.

Có thể nói, sự chia rẽ giữa 4 đảng phái nói tiếng Pháp ở miền Nam và 4 phe nói tiếng Hà Lan ở miền Bắc nước Bỉ đã đẩy quốc gia này vào tình trạng vô chính phủ hơn 400 ngày qua, một kỷ lục được cho là đã phá mọi kỷ lục trên chính trường thế giới.

V.P (Theo AFP, Le Figaro)

Chia sẻ bài viết