17/03/2009 - 09:44

Nữ hoàng Cleopatra gốc Phi?

Elizabeth Taylor, một trong số ít diễn viên thể hiện thành công vai nữ hoàng Cleopatra.
Ảnh: BBC

Vào ngày 23-3 tới, Đài truyền hình BBC (Anh) sẽ phát bộ phim tài liệu về nữ hoàng huyền thoại Cleopatra của Ai Cập, trong đó có chi tiết cho rằng vợ của Julius Ceasar không phải là người gốc Hy Lạp hoặc Macedonia như tương truyền, mà mang một nửa dòng máu châu Phi.

Các chuyên gia khảo cổ của Viện Hàn lâm khoa học Áo nhận định như vậy sau khi tìm thấy mộ của em gái Cleopatra, công chúa Arsinoe - người bị hạ sát cách đây 2.000 năm theo lệnh của Cleopatra và người tình Mark Anthony - ở Ephesus, Thổ Nhĩ Kỳ và tiến hành phục chế xương sọ của người đã khuất. Kết quả cho thấy xương sọ của Arsinoe mang những đặc điểm của người châu Âu da trắng, người Ai Cập cổ và người châu Phi. Có khả năng công chúa Arsinoe có mẹ là người gốc Phi. Vì vậy, nữ hoàng Cleopatra có khả năng cũng mang dòng máu hỗn hợp như em gái.

T.H (Theo BBC, AFP, Times Online)

Chia sẻ bài viết