23/01/2026 - 19:08

Nữ bác sĩ trẻ được đồng nghiệp Cần Thơ điều trị khỏi bệnh tim 

(CTO) - Bác sĩ nội trú N.L.N.T (24 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) không ngờ mình mắc bệnh tim cho đến khi tình trạng sức khỏe ngày càng nghiêm trọng, với các triệu chứng thường xuyên mệt mỏi, hồi hộp, cảm giác tim đập không đều và khó thở khi gắng sức. Bác sĩ T đến thăm khám tại Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long, được các đồng nghiệp chẩn đoán mắc chứng rối loạn nhịp tim và đã can thiệp điều trị hiệu quả bằng kỹ thuật điện sinh lý.

Sau can thiệp, bệnh nhân cảm thấy nhẹ nhõm vì nhịp tim đã ổn định. Ảnh: BV cung cấp. 

Kết quả theo dõi điện tim 24 giờ của bệnh nhân T cho thấy ngoại tâm thu thất chiếm đến 41% tổng số nhịp tim, thuộc mức rất cao, đa ổ, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng chức năng tim nếu kéo dài.

Theo các bác sĩ chuyên khoa Tim mạch Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long, với tần suất ngoại tâm thu thất cao như trên, việc điều trị nội khoa đơn thuần thường khó kiểm soát triệt để, đặc biệt ở người trẻ tuổi. Do đó, người bệnh cần được đánh giá toàn diện và cân nhắc chỉ định can thiệp nhằm loại bỏ sớm ổ loạn nhịp, tránh các biến chứng lâu dài.

Sau khi hội chẩn chuyên môn, ê-kíp tim mạch can thiệp quyết định thực hiện thăm dò và triệt đốt rối loạn nhịp bằng kỹ thuật điện sinh lý tim 3D. Đây là phương pháp hiện đại cho phép dựng bản đồ điện học - giải phẫu buồng tim trong không gian ba chiều theo thời gian thực, giúp bác sĩ quan sát và định vị chính xác vị trí phát sinh rối loạn nhịp, kể cả những ổ nằm sâu hoặc có vị trí không điển hình.

BS CKII Nguyễn Hữu Thái, Trưởng Khoa Nội Tim mạch - Can thiệp nội mạch, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long, cho biết: “Ở những người bệnh trẻ tuổi, đặc biệt là người hoạt động trí óc cường độ cao như bác sĩ nội trú, việc phát hiện sớm và điều trị triệt để rối loạn nhịp tim có ý nghĩa rất quan trọng. Kỹ thuật điện sinh lý tim 3D giúp chúng tôi quan sát rõ cấu trúc tim và tín hiệu điện học theo thời gian thực, từ đó triệt đốt chính xác các ổ gây loạn nhịp, nâng cao hiệu quả và hạn chế tái phát”.

Sau can thiệp, nhịp tim của bệnh nhân nhanh chóng ổn định, các triệu chứng hồi hộp, mệt mỏi cải thiện rõ rệt. Người bệnh hồi phục tốt và được xuất viện sau 24 giờ theo dõi. Vui mừng vì sức khỏe hồi phục, bệnh nhân T cho biết: “Tôi nghĩ mình còn trẻ, khỏe nhưng không ngờ lại mắc bệnh. Trước điều trị, những cơn tim đập nhanh kéo dài khiến tôi thật sự lo lắng. Bây giờ nhịp tim ổn định trở lại, tôi cảm thấy nhẹ nhõm và yên tâm hơn”.

Các chuyên gia tim mạch khuyến cáo, người thường xuyên gặp phải các triệu chứng như tim đập nhanh, cảm giác đánh trống ngực, hồi hộp kéo dài, mệt không rõ nguyên nhân, cần được thăm khám chuyên khoa sớm. Việc tầm soát kịp thời giúp bác sĩ phát hiện sớm rối loạn nhịp, từ đó chỉ định phương pháp điều trị phù hợp cho bệnh nhân, tránh để bệnh tiến triển âm thầm và gây biến chứng.

THU SƯƠNG

Chia sẻ bài viết