30/06/2013 - 19:46

NSA nghe lén mạng lưới máy tính, văn phòng châu Âu

* Mỹ gây áp lực Ecuador

Tuần báo Der Spiegel của Đức ngày 29-6 trích dẫn một tài liệu "tối mật" hồi năm 2010 của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) cho biết, cơ quan này đã nghe trộm các văn phòng và xâm nhập vào mạng lưới máy tính nội bộ của Liên minh châu Âu (EU).

Đây là thông tin mới nhất nằm trong loạt tài liệu được cựu trợ lý kỹ thuật của Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) Edward Snowden phanh phui về các chương trình gián điệp của Mỹ. Thông tin từ Der Spiegel cũng chỉ ra những cách thức mà NSA nghe trộm và bí mật theo dõi mạng lưới máy tính nội bộ của EU tại Washington và tại Liên Hiệp Quốc, không chỉ bằng cách nghe trộm các cuộc gọi, đàm thoại mà còn xâm nhập vào các tài liệu và hộp thư điện tử.

Cũng theo Der Spiegel, NSA còn tấn công vào hoạt động thông tin liên lạc viễn thông tại tòa nhà Justus Lipsius, trụ sở của Hội đồng châu Âu ở Brussels (Bỉ). Dù không đưa ra nguồn thông tin, nhưng tạp chí này khẳng định từ cách đây 5 năm, các viên chức an ninh EU đã ghi nhận được nhiều cuộc gọi nhỡ và đã lần ra được nguồn gốc cuộc gọi là xuất phát từ các văn phòng của NSA nằm trong khu phức hợp của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Brussels.

Hiện tại, phát ngôn viên Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ vẫn chưa đưa ra bình luận gì, trong khi Chủ tịch Nghị viện châu Âu Martin Schulz cho rằng nếu thông tin trên là chính xác, thì nó rất có thể sẽ "tác động nghiêm trọng" tới mối quan hệ giữa EU và Mỹ.

Trong khi đó, cùng ngày 29-6, Tổng thống Ecuador Rafael Correa cho biết ông vừa có một cuộc điện đàm "thân mật" với Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden, trong đó ông Biden "đề nghị" Ecuador từ chối đơn xin tị nạn của "người thổi còi" Snowden. Ông Correa cam kết sẽ tôn trọng ý kiến của Washington khi xem xét đề nghị xin tị nạn của ông Snowden, nhưng nói rằng tiến trình này chỉ được bắt đầu cho tới khi nào Snowden đặt chân tới Ecuador.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Bernadette Meehan đã xác nhận việc hai nhà lãnh đạo Mỹ và Ecuador đã có cuộc điện đàm hôm 28-6 để thảo luận về trường hợp của Snowden, nhưng không công bố chi tiết kết quả cụ thể của cuộc trò chuyện. Đây cũng là cuộc điện đàm cấp cao nhất giữa Mỹ và Ecuador được công khai kể từ khi "kẻ phản bội" xin tị nạn chính trị từ Ecuador.

THÁI THANH (Theo Reuters, AP, Guardian)

Chia sẻ bài viết