19/10/2020 - 20:19

Nông dân thành phố đóng góp 26 tỉ đồng xây dựng hạ tầng giao thông

(CT) - Ngày 19-10, Hội Nông dân (HND) thành phố sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 9 tháng qua, triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2020.

Trong 9 tháng, các cấp HND thành phố phát triển thêm 5.154  hội viên mới, nâng tổng số hội viên HND thành phố lên 77.298 hội viên; thành lập mới 122 tổ hội nghề nghiệp, với 1.121 hội viên nông dân tham gia, nâng tổng số tổ hội nghề nghiệp toàn thành phố lên 529 tổ, với 3.919 hội viên nông dân tham gia; xây dựng mới  được 6 hợp tác xã, 64 tổ hợp tác. Các cấp HND thành phố đã vận động nông dân đóng góp trên 26 tỉ đồng, 5.982 ngày công lao động, hiến trên 33.610m2 đất để xây dựng, sửa chữa 63km đường giao thông nông thôn; nạo vét 253km kênh mương nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp; sửa chữa và làm mới 98 cầu giao thông nông thôn… Ðồng thời, vận động xây dựng 20 “Mái ấm nông dân” cho cán bộ, hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Các cấp HND thành phố còn giúp 145 hộ hội viên nghèo thoát nghèo, với số tiền hỗ trợ 484 triệu đồng và 4.702 ngày công lao động...

Từ nay đến cuối năm, các cấp HND thành phố tập trung rà soát và đề ra các giải pháp thực hiện tốt những chỉ tiêu năm 2020; tập trung tuyên truyền hội viên nâng cao ý thức phòng chống dịch COVID-19; vận động hội viên nông dân không vi phạm luật giao thông đường bộ; phối hợp với các ngành chức năng tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, trồng trọt và chăn nuôi cho hội viên, nông dân…

Thanh Thư

Chia sẻ bài viết