08/04/2026 - 07:30
Nông dân Cần Thơ chủ động hội nhập
 
Trong hội nhập quốc tế, nông dân TP Cần Thơ đã và đang chủ động bước ra thị trường lớn bằng tư duy mới và cách làm sáng tạo, chuyên nghiệp. Từ sản xuất nhỏ lẻ đến liên kết chuỗi, từ “làm nông” sang “kinh tế nông nghiệp”, nông dân từng bước thích ứng với những tiêu chuẩn khắt khe của thị trường ngoài nước. Hội nhập không chỉ mở ra cơ hội, mà còn tôi luyện bản lĩnh để nông dân Cần Thơ vững vàng, nhạy bén, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới..., góp phần kiến tạo diện mạo nông nghiệp hiện đại, bền vững.
Từ cánh đồng liên kết đến tư duy sản xuất hiện đại
Những cánh đồng lúa đông xuân ở xã Vị Thủy đang chín vàng, báo hiệu một vụ mùa thắng lợi. Vụ này, xã Vị Thủy gieo sạ hơn 3.400ha lúa. Nhờ chủ động lịch thời vụ, đảm bảo nguồn nước và áp dụng đồng bộ tiến bộ kỹ thuật, lúa phát triển đồng đều, ít sâu bệnh, năng suất cao. Đó là hiệu quả từ việc nông dân dần chú trọng quy trình, kỹ thuật trong canh tác và hiệu quả kinh tế thay vì sản xuất dựa vào kinh nghiệm như trước đây. Ông Nguyễn Văn Dũng, nông dân ở ấp 12, xã Vị Thủy, chia sẻ: “Nhờ áp dụng kỹ thuật từ khâu xuống giống đến chăm sóc nên lúa phát triển tốt, năng suất cao hơn”.
Ở xã Vị Thủy, điểm nhấn trong sản xuất nông nghiệp là nông dân tham gia Đề án “Phát triển bền vững 1 triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL đến năm 2030” (đề án). Ngoài ra, trên địa bàn xã còn có 3 hợp tác xã (HTX) với 360ha, tổ chức sản xuất lúa tập trung, đồng bộ từ giống lúa, lịch thời vụ đến quy trình canh tác...
Ông Trần Văn Huynh, Giám đốc HTX Nông nghiệp Hai Huynh, xã Vị Thủy, cho biết: “Lúa trong vùng đề án đạt năng suất cao, chất lượng tốt. Chúng tôi áp dụng tốt kỹ thuật “1 phải - 5 giảm”; trong đó, 1 phải là phải sử dụng giống xác nhận; 5 giảm là giảm lượng giống, giảm phân bón, giảm thuốc bảo vệ thực vật, giảm nước tưới và giảm thất thoát sau thu hoạch. Làm theo quy trình, tôi thấy nông dân có lợi nhuận cao”.
Theo ông Trương Trần Trọng Hiếu, Chủ tịch UBND xã Vị Thủy, việc tham gia đề án không chỉ nâng cao năng suất mà còn thay đổi căn bản tư duy sản xuất của nông dân theo hướng hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu. “Chúng tôi xác định HTX là lực lượng nòng cốt trong tổ chức sản xuất quy mô lớn, gắn với liên kết chuỗi và phát triển bền vững” - ông Hiếu nhấn mạnh.
Ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số
Việc liên kết sản xuất, mạnh dạn ứng dụng khoa học, công nghệ để nâng cao hiệu quả canh tác đang là xu hướng của nông dân Cần Thơ trong sản xuất nông nghiệp bền vững. Tại xã Tân Bình, HTX nông nghiệp Tân Quới Kinh là minh chứng, khi đưa máy bay không người lái vào phun thuốc, rải phân, xạ lúa…, góp phần cơ giới hóa đồng ruộng, giảm chi phí và giải quyết tình trạng thiếu lao động mùa vụ.
Ông Nguyễn Bé Thêm, Giám đốc HTX nông nghiệp Tân Quới Kinh, nói: “Nhờ máy móc, việc làm ruộng nhẹ hơn, hiệu quả cao hơn, bà con cũng tiết kiệm được chi phí và thời gian chăm sóc lúa”. Với 2 máy bay không người lái, mỗi ngày HTX có thể phục vụ 20-25ha lúa. Việc phun thuốc bằng máy giúp giảm 20-30% lượng thuốc, hạn chế thất thoát, đồng thời bảo vệ sức khỏe nông dân khi không phải tiếp xúc trực tiếp với hóa chất. HTX còn đầu tư máy gặt đập liên hợp, phục vụ thu hoạch nhanh, giảm thất thoát sau thu hoạch.
.webp)
Ông Nguyễn Bé Thêm (bìa phải), Giám đốc HTX nông nghiệp Tân Quới Kinh, đang kiểm tra máy bay không người lái để phun thuốc trên đồng ruộng.
Không chỉ sản xuất giỏi, nông dân Cần Thơ từng bước tiếp cận kinh tế số. Đến nay, nhiều nông sản địa phương được quảng bá, tiêu thụ hiệu quả thông qua các nền tảng trực tuyến, mạng xã hội để mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao giá trị sản phẩm. Điển hình, chị Nguyễn Kim Nhiên ở xã Thới Hưng đã gây dựng và phát triển thành công sản phẩm trà mãng cầu Kim Nhiên.
Chị Kim Nhiên thông tin: “Từ năm 2019, nhờ áp dụng khoa học, máy móc hiện đại, sản phẩm trà mãng cầu của tôi được công nhận OCOP 4 sao, đã xuất khẩu sang các thị trường các nước: Mỹ, Lào, Hàn Quốc…”. Đến nay, doanh nghiệp của chị Kim Nhiên duy trì doanh thu hơn 10 tỉ đồng/năm, mở ra hướng phát triển bền vững cho đặc sản địa phương...
Trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng, nông dân Cần Thơ đã và đang chuyển mình mạnh mẽ, từ sản xuất truyền thống sang tư duy kinh tế nông nghiệp hiện đại. Nông dân không chỉ chú trọng nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, mà còn quan tâm xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường và tham gia vào chuỗi giá trị.
Ông Phạm Thanh Hoài, Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP Cần Thơ, khẳng định: “Nhiều mô hình sản xuất hiệu quả, gắn với ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số và phát triển du lịch sinh thái… đã cho thấy sự năng động, sáng tạo và dám đổi mới của nông dân. Đây là nền tảng quan trọng để nông nghiệp thành phố phát triển theo hướng bền vững, nâng cao thu nhập của nông hộ và từng bước khẳng định vị thế trên thị trường trong nước cũng như quốc tế.”
Bài, ảnh: CAO OANH
| Chia sẻ bài viết |
|
Giám đốc: HUỲNH HOÀNG MẾN
Giấy phép số 789/GP-BTTTT, do Bộ Thông Tin và Truyền Thông cấp ngày 02-12-2021
24 Trần Văn Hoài, P. Ninh Kiều, TP Cần Thơ - Điện thoại: (0292) 3830098 - Fax: (0292) 3830561
Email: toasoan@baocantho.com.vn
Liên hệ giao dịch quảng cáo, rao vặt: quangcao@baocantho.com.vn
Ghi rõ nguồn "Báo điện tử Cần Thơ" khi phát hành lại thông tin từ website này