03/06/2018 - 18:35

Đảng bộ quận Cái Răng

Nỗ lực đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống 

Hơn 2 năm qua, kinh tế quận Cái Răng tăng trưởng khá cao; cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch tích cực theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp; kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng, cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển; đời sống nhân dân được nâng lên; hệ thống chính trị được củng cố, xây dựng, hoạt động hiệu quả… Đó là những kết quả nổi bật nhất của quận Cái Răng qua hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội (ĐH) Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2015-2020.

Nhiều tuyến đường ở quận Cái Răng được nâng cấp, mở rộng, góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển.

 

Cùng chúng tôi tham quan tuyến đường bê tông sạch đẹp, ông Huỳnh Văn Thành, người dân khu vực An Hưng, phường Phú Thứ, phấn khởi nói: “Tuyến đường này trước đây rộng 3m, xuống cấp, hư hỏng nhiều. Năm rồi, chính quyền đầu tư kinh phí tráng bê tông, mở mặt đường rộng 4m, giờ xe hơi chạy tới cửa nhà...”. Theo đồng chí Trần Thanh Cần, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận đề ra, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các cấp, các ngành trong quận đã sử dụng vốn từ ngân sách và vận động nhân dân đóng góp trên 178,8 tỉ đồng đầu tư làm mới, nâng cấp 46 tuyến đường giao thông; xây dựng 22 cầu; lát 3,41km gạch vỉa hè... Nhờ đó, đến nay, 100% tuyến đường từ quận đến trung tâm các phường và từ phường đến các khu vực đều được tráng bê tông, nhựa, tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế phát triển.

Song song đó, các cấp, các ngành trong quận đẩy mạnh công tác quản lý, chỉnh trang đô thị. Đồng chí Nguyễn Thái Bảo, Bí thư Đảng ủy phường Lê Bình, cho biết: “Cấp ủy, các ban, ngành, đoàn thể phường thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức, trách nhiệm xây dựng nếp sống văn minh, chỉnh trang đô thị, tháo dỡ bảng quảng cáo và không buôn bán, đậu xe lấn chiếm hành lang, lộ giới. Đồng thời, vận động nhân dân đóng góp xây dựng các công trình đèn chiếu sáng, lắp đặt thùng đựng rác công cộng, vệ sinh môi trường... Đến nay, phường đã hoàn thành tất cả 26 tiêu chí xây dựng phường văn minh đô thị”. Đến cuối năm 2018, quận Cái Răng sẽ có thêm 3 phường đạt chuẩn văn minh đô thị.

Sau ĐH, Đảng bộ quận, các cấp, các ngành đã thực hiện nhiều giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế- xã hội. So với đầu nhiệm kỳ, số doanh nghiệp toàn quận tăng thêm 362 doanh nghiệp; số cơ sở sản xuất kinh doanh cũng tăng mạnh, nâng tổng số đến nay có 2.511 cơ sở. Các cấp, các ngành tích cực vận động, hỗ trợ nhân dân cải tạo vườn tạp, xây dựng các mô hình nuôi, trồng hiệu quả, xây dựng các vùng chuyên canh rau màu sạch nên giá trị sản xuất nông nghiệp được 639 tỉ đồng, đạt 73,2% kế hoạch cả nhiệm kỳ. Theo đồng chí Vương Công Khanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận, bằng nhiều giải pháp hiệu quả, đến nay, nhiều chỉ tiêu về lĩnh vực văn hóa- xã hội, như: tỷ lệ tăng dân số tự nhiên hằng năm; tỷ lệ huy động học sinh đúng độ tuổi đi học ở cấp học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở; tỷ lệ giảm hộ nghèo; các chỉ tiêu phát triển du lịch… đều đã đạt và vượt kế hoạch của cả nhiệm kỳ.

Cùng với phát triển kinh tế - xã hội, các cấp ủy đảng quận Cái Răng chú trọng xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Đồng chí Trần Thanh Cần, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, cho biết: Hầu hết các cấp ủy đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên đều thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, đã đẩy lùi suy thoái trong cán bộ, đảng viên. Quận đã sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thực hiện tinh giản 22 biên chế; luân chuyển 84 lượt cán bộ; kết nạp 426 đảng viên, đạt 77,45% kế hoạch cả nhiệm kỳ. Các cấp, các ngành, đoàn thể đã cử 665 cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị và chuyên môn. Đến nay, có 28,9% ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ quận trình độ sau đại học; 70,58% cán bộ, công chức cấp phường có trình độ đại học (tăng 9,51% so với đầu nhiệm kỳ); 91,37% chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp quận và phường thuộc diện quy hoạch có trình độ từ trung cấp lý luận chính trị trở lên (tăng 20,77% so với đầu nhiệm kỳ)…

Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết ĐH Đảng bộ quận, với quyết tâm của cả hệ thống chính trị và nhân dân, các lĩnh vực trên địa bàn quận Cái Răng có sự chuyển biến tích cực. Những kết quả ấy được đồng chí Lê Văn Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố biểu dương, đánh giá cao tại hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ của Đảng bộ quận vừa qua. 

ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết