26/01/2024 - 16:53

Nỗ lực đảm bảo an toàn giao thông 

Theo ông Nguyễn Thành Nhơn, Phó Chủ tịch UBND phường Thường Thạnh, quận Cái Răng, năm 2024, UBND phường cùng các ngành chức năng địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, quyết tâm làm chuyển biến nhận thức của người dân trong việc chấp hành pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT).

Lực lượng chức năng phường Thường Thạnh tuyên truyền các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự ATGT đến người dân. 

Năm 2023, Ban ATGT phường Thường Thạnh tổ chức 12 cuộc tuyên truyền về trật tự ATGT, thu hút 1.500 lượt người tham dự; tổ chức cho cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên ký cam kết không vi phạm trật tự ATGT; phát 1.000 tờ bướm tuyên truyền về trật tự ATGT và trật tự đô thị. Ðồng thời, phối hợp các đội nghiệp vụ Công an quận Cái Răng, Ban ATGT quận tổ chức tuyên truyền phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và ATGT tại các cơ sở thờ tự, trường học, thu hút khoảng 2.000 lượt người tham dự; phối hợp phát thanh lồng ghép tuyên truyền 22 cuộc, thời lượng khoảng 220 phút, nội dung xoay quanh các quy định pháp luật về ATGT, thông tin các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng nhằm tăng tính giáo dục, răn đe trong cộng đồng.

Bên cạnh đó, Ban ATGT phường phối hợp tổ chức tuần tra kiểm soát 305 cuộc. Công an phường ban hành quyết định xử phạt 11 trường hợp, tham mưu UBND phường ban hành quyết định xử phạt 2 trường hợp, số tiền 13,3 triệu đồng; giải tán 51 nhóm thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya; nhắc nhở, cho 206 trường hợp cam kết không tái phạm... Ông Nguyễn Thế Duy, tiểu thương khu vực chợ Cái Chanh, cho biết: “Qua tuyên truyền của ngành chức năng, tôi cam kết mua bán không lấn chiếm lòng, lề đường, hành lang lộ giới. Bản thân tôi cũng nhận thức rõ phải chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về đảm bảo ATGT, như: đã uống rượu bia thì không lái xe; chạy xe đúng làn đường, phần đường, tuân thủ tốc độ…”.

Cùng với Ban ATGT, năm 2023, Mặt trận và các đoàn thể địa phương tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt pháp luật về ATGT; tuyên truyền vận động nhân dân đóng góp nâng cấp, giặm vá các tuyến đường giao thông với tổng chiều dài 3.000m, trị giá gần 100 triệu đồng; xây dựng tuyến đèn chiếu sáng 2 bên rạch Xẻo Da với số tiền gần 90 triệu đồng…

“Những hoạt động thiết thực trên góp phần đảm bảo ATGT trên địa bàn phường. Trong năm 2023, địa phương không xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng” - ông Nguyễn Thành Nhơn, Phó Chủ tịch UBND phường Thường Thạnh, thông tin.

Bài, ảnh: TÂM KHOA

Chia sẻ bài viết