01/02/2008 - 22:25

Những điều kỳ lạ trong thế giới động vật

Hiệp hội Bách thú Luân Đôn (Anh) mới đây công bố danh sách những sinh vật lạ thường nhất thế giới, bao gồm loài ếch tía sống sâu 4 m dưới lòng đất. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều điều kỳ lạ khác về thế giới động vật mà chúng ta có thể chưa biết, chẳng hạn:

Thỏ rất khoái cam thảo nhưng thật tệ hại vì chúng không thể tiêu hóa chất đường.

Chó đốm là loài khuyển duy nhất mắc bệnh gout (một dạng bệnh khớp do rối loạn chuyển hóa axít uric trong máu) bởi nó là động vật có vú duy nhất, ngoài con người, tạo ra axít uric.

Bạn có thể thôi miên ếch bằng cách đặt nó nằm ngửa và nhẹ nhàng xoa bụng nó.

Sên có 4 lỗ mũi – hai để thở và hai để ngửi.

Ong có nhiều sợi lông trên mắt giúp chúng hút phấn hoa.

Chân trái của gà yếu hơn chân phải - vốn được dùng nhiều nhất và vì thế làm tăng quá trình phát triển cơ.

Bọ chét từng là “thủ phạm” cướp đi mạng sống của nhiều người hơn tất cả các cuộc chiến gộp lại. Là vật mang mầm bệnh dịch hạch, chúng đã “xóa sổ” 1/3 dân số châu Âu vào thế kỷ 14.

Mèo sử dụng ria để xác định liệu nó có thể lách qua cái lổ quá nhỏ. Ria đóng vai trò như ăngten giúp nó xét đoán chính xác chiều ngang của bất kỳ lối đi nào mà nó trông thấy.

Cá vàng ba đuôi sẽ mất màu nếu được nuôi ở nơi thiếu sáng. Cũng giống như chúng ta thích tắm nắng, chúng cần ánh nắng để giữ sắc màu trên cơ thể.

Chim hải âu có sải cánh hơn 4 m và chúng chỉ dừng chân sau mỗi 2 năm để sinh sản. Mỗi chuyến đi, chúng có thể bay liên tục hàng trăm nghìn km.

Gà mái cho “ra lò” mỗi năm 257 trứng.

Một số loài cá sấu Mỹ và Trung Quốc có thể chịu được cái rét mùa đông bằng cách vùi đầu dưới băng và chỉ chừa phần mũi để thở trong nhiều tháng liền.

Cá heo mỗi lần ngủ chỉ phân nửa bộ não tạm ngưng hoạt động, và chỉ nhắm 1 mắt.

Nếu bạn nhấc đuôi chuột túi khỏi mặt đất, chúng không thể nhảy đi được – kangaroo dùng đuôi để giữ cơ thể cân bằng.

Voi là động vật hữu nhũ duy nhất không thể nhảy.

Mắt của lạc đà có đến 3 mí để giữ cát không bay vào.

Chim hồng hạc chỉ có thể ăn khi đầu lộn ngược.

Ốc có thể ngủ vùi suốt 3 năm khi gặp điều kiện môi trường bất lợi, chẳng hạn như thời tiết khô hạn.

Gấu Bắc cực là loài có vú duy nhất có lông dưới lòng bàn chân, giúp chúng đi lại dễ dàng trên tuyết đồng thời có tác dụng cách nhiệt.

Hầu hết các loài voi có cân nặng chưa bằng chiếc lưỡi của con cá voi xanh – con trưởng thành có trọng lượng từ 100-150 tấn.

Hai loài vật có thể nhìn phía sau mà không cần ngoái đầu lại là thỏ và vẹt.

Chim kiwi ở New Zealand bị mù nên săn mồi bằng khứu giác.

Mắt của dê có con ngươi hình chữ nhật, cho phép chúng phóng tầm mắt trên vùng đất rộng lớn để đề phòng thú ăn thịt.

Xương chân của dơi mỏng manh đến mức chúng không thể đi được.

Có khoảng 600 loài thực vật ăn thịt. Hầu hết ăn côn trùng nhưng trong thực đơn của chúng cũng có ếch, chim và thậm chí là những con khỉ nhỏ.

Chuyến bay dài nhất của gà được ghi nhận là 13 giây.

Một con ong phải ghé qua 4.000 bông hoa mới có thể sản xuất 1 muỗng canh mật ong.

Cá nóc nuốt nước đầy bụng để không trở thành mồi của những con cá khác.

Gấu trưởng thành có thể chạy nhanh như ngựa.

Bọ chét mái mỗi ngày nạp lượng máu tương đương 15 lần trọng lượng cơ thể.

Khi hươu cao cổ ra đời, chúng thường rơi từ độ cao 2m mà không thương tích gì.

Sữa lạc đà không vón cục do cái nóng của sa mạc.

Bướm có thể phát hiện côn trùng ở cách xa nó 10m.

SONG NGỌC (Theo Daily Mail)

Chia sẻ bài viết