Trước tình hình đại dịch COVID-19 ở mức nguy cấp tại Ấn Ðộ những ngày gần đây, nhiều nước trên thế giới thông báo sẽ hỗ trợ khẩn cấp để giúp nước này ứng phó.

Các bệnh nhân COVID-19 tại một bệnh viện ở Ấn Ðộ. Ảnh: Reuters
Hôm 25-4, Nhà Trắng thông báo Mỹ sẽ “ngay lập tức” cung cấp các nguyên liệu thô để sản xuất vaccine ngừa COVID-19 cũng như các phương pháp trị liệu, bộ xét nghiệm, máy thở và thiết bị bảo hộ có sẵn cho Ấn Ðộ. Ngoài ra, Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm quốc gia Mỹ, Tiến sĩ Anthony Fauci cho biết nước này sẽ cân nhắc gửi các liều vaccine của Hãng dược AstraZeneca cho Ấn Ðộ. Theo ông, Mỹ đang có khoảng 30 triệu liều vaccine của AstraZeneca, chế phẩm mà xứ cờ hoa chưa cấp phép lưu hành trong nước.
Cùng ngày, Văn phòng Tổng thống Pháp thông báo nước này sẽ đề nghị hỗ trợ Ấn Ðộ tăng cường khả năng bổ sung hệ thống máy thở “quan trọng” trong những ngày tới, để giúp quốc gia Nam Á chống chọi với COVID-19. Trong khi đó, Chính phủ Anh cam kết sẽ gửi hơn 600 thiết bị y tế, bao gồm máy tạo ô-xy và máy thở, tới Ấn Ðộ để hỗ trợ nước này đối phó với tình trạng gia tăng đột biến số ca nhiễm COVID-19. Không đứng ngoài cuộc, Ngoại trưởng Ðức Heiko Maas ngày 26-4 khẳng định Berlin sẽ gửi ô-xy và viện trợ y tế tới Ấn Ðộ trong những ngày tới góp phần giúp nước này giải quyết cuộc khủng hoảng COVID-19.
Trước đó, Ủy ban châu Âu (EC) cũng đã kích hoạt Cơ chế bảo vệ dân sự Liên minh châu Âu (EU) đồng thời tìm cách đưa ô-xy và thuốc men sang hỗ trợ Ấn Ðộ sau khi nhận được lời đề nghị từ New Delhi. Trong tuyên bố trên Twitter, Chủ tịch EC Ursula von der Leyen nhấn mạnh tình hình dịch bệnh tại Ấn Ðộ rất đáng báo động và EU sẵn sàng hỗ trợ nước này.
Thủ tướng Ấn Ðộ Narendra Modi đã lên tiếng kêu gọi người dân đi tiêm vaccine và hành động thận trọng. Phát biểu trên đài phát thanh hôm 25-4, ông Modi cho rằng Ấn Ðộ đã lạc quan hơn sau khi kiểm soát thành công làn sóng lây nhiễm thứ nhất, nhưng “cơn bão” COVID-19 lần này đang làm rung chuyển quốc gia Nam Á.
Theo các bác sĩ Ấn Ðộ, việc người dân tích trữ ô-xy và các loại thuốc thiết yếu như Remdesivir tại nhà đang tạo ra “sự hoảng loạn” và dẫn đến tình trạng thiếu hụt ở các bệnh viện. Ðiều này làm dấy lên lo ngại về việc không đủ ô-xy và thuốc men cho những bệnh nhân nặng trong bối cảnh khủng hoảng COVID-19 ngày càng trầm trọng. Tiến sĩ Randeep Guleria, Giám đốc Viện Khoa học y khoa toàn Ấn, cho rằng phần lớn những người nhiễm đều không cần điều trị bằng ô-xy và cất giữ nó tại nhà riêng có thể làm giảm lượng ô-xy sẵn có cho những bệnh nhân thực sự cần. Ông cũng nhấn mạnh Remdesivir không phải là “thần dược”.
Theo thống kê sáng 26-4 của Bộ Y tế Ấn Ðộ, tổng số ca mắc COVID-19 ở nước này đã vượt quá 17 triệu ca sau khi có thêm xấp xỉ 353.000 ca nhiễm mới trong 24 giờ. Ðây là mức tăng theo ngày cao nhất từ trước đến nay, đồng thời đánh dấu ngày thứ năm liên tiếp số ca nhiễm mới theo ngày tại quốc gia này tăng lên mốc cao mới. Nhiều bệnh viện ở thủ đô New Delhi và trên khắp cả nước từ chối tiếp nhận bệnh nhân do thiếu giường bệnh và ô-xy. Nhu cầu ô-xy trên toàn quốc đã tăng hơn 20% trong những ngày gần đây. Trước tình cảnh nguy cấp này, nhiều doanh nhân trong và ngoài Ấn Ðộ, từ những tỉ phú đến các công ty khởi nghiệp, đã thông báo chung tay hỗ trợ chính phủ trong cuộc chiến này.
Ấn Ðộ cũng vừa có thêm 2.812 người chết do COVID-19 trong 24 giờ, song giới chức y tế cho rằng số ca tử vong có thể còn cao hơn nữa. Hiện Ấn Ðộ đứng thứ hai trên thế giới (xếp sau Mỹ) về số ca nhiễm với trên 17,3 triệu trường hợp, trong đó có hơn 195.000 người tử vong. Theo dự báo, làn sóng dịch bệnh tại Ấn Ðộ hiện nay sẽ đạt đỉnh vào giữa tháng 5 tới với số ca nhiễm mới theo ngày tăng ở mức 500.000 ca, sau đó có thể giảm xuống trong thời gian từ giữa tháng 6 đến tháng 7. Một số chuyên gia cho rằng biến thể B.1.617 có thể là nhân tố thúc đẩy “cơn bão” lây nhiễm lần này ở Ấn Ðộ.
HẠNH NGUYÊN (Theo Guardian)