26/11/2021 - 09:28

Nhiều mô hình sáng tạo tuyên truyền văn hóa giao thông 

Qua gần 3 năm thực hiện Cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông”, do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động, 100% tỉnh, thành Đoàn trong cả nước đã cụ thể bằng nhiều công trình, mô hình sáng tạo, góp phần tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông (ATGT) trong đoàn viên, thanh niên. Cụ thể, từ năm 2019 đến nay, tuổi trẻ các tỉnh, thành đã thành lập 1.992 điểm sơ cứu, ứng cứu nhanh tai nạn giao thông, với tổng số 30.794 thanh niên tình nguyện tham gia; trung bình mỗi điểm có từ 15 đến 20 người là nhân viên y tế, công an, dân quân tự vệ và đoàn viên. Đồng thời, tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền về văn hóa giao thông, từ trực tiếp đến trực tuyến, như: ngày hội “Thanh niên với văn hóa giao thông” với nhiều hoạt động tập huấn lái xe an toàn, tặng nón bảo hiểm cho học sinh nghèo, tuyên truyền các quy định về ATGT; tổ chức các cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Luật Giao thông đường bộ.

Đoàn viên, thanh niên xã Thới Hưng (huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ) tình nguyện sửa chữa đường giao thông, giúp bà con lưu thông thuận lợi và an toàn.

Đoàn viên, thanh niên xã Thới Hưng (huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ) tình nguyện sửa chữa đường giao thông, giúp bà con lưu thông thuận lợi và an toàn.

Điển hình như Thành đoàn Cần Thơ, hằng năm, đều tổ chức ít nhất 1 ngày hội “Thanh niên với văn hóa giao thông”; phát động xây dựng các tuyến đường “sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh - an toàn” kiểu mẫu. Cụ thể, trong năm 2021, các cấp bộ Đoàn đã xây dựng mới 11 tuyến đường, tuyến hẻm kiểu mẫu. Bên cạnh đó, mỗi Đoàn cơ sở xã, phường, thị trấn đều duy trì đội thanh niên tình nguyện thường xuyên ra quân thực hiện các công trình, phần việc nâng cấp hạ tầng giao thông, giữ gìn trật tự kỷ cương đô thị, góp phần đảm bảo trật tự ATGT. Đặc biệt, từ giữa tháng 7 đến hết tháng 9-2021, Thành đoàn thành lập 2 đội hình “Chốt giao thông - Lưu thông hàng hóa” tại đường dẫn cầu Cần Thơ và khu vực sau Trạm Cảnh sát giao thông cửa ô Ba Láng (quận Cái Răng). Mỗi đội hình trực 4 ca/ngày, mỗi ca trực từ 5 đến 10 đoàn viên, phối hợp lực lượng công an, quân sự, y tế hướng dẫn tài xế lưu thông an toàn. Cụ thể hóa Cuộc vận động, các cấp bộ Đoàn TP Cần Thơ còn triển khai nhiều công trình, hoạt động tuyên truyền về ATGT, bình quân mỗi cơ sở Đoàn thực hiện ít nhất từ 1-2 công trình, phần việc tham gia bảo đảm ATGT. Qua đó, đã triển khai nhiều mô hình mới, như: vẽ tranh tuyên truyền văn minh đô thị, trong đó có văn hóa giao thông; công trình “Công viên giao thông” ở các trường học và tổ chức nhiều cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về văn hóa giao thông.

Theo báo cáo của Trung ương Đoàn, các tỉnh, thành Đoàn còn tổ chức hơn 5.170 hội nghị, hội thảo, diễn đàn, tọa đàm thanh thiếu nhi với ATGT; trên 72.800 đợt ra quân, diễu hành tuyên truyền về văn hóa giao thông, thu hút hơn 8,4 triệu thanh thiếu nhi tham gia. Tuổi trẻ một số địa phương phối hợp xây dựng nhiều chương trình truyền thông, ấn phẩm, phim ngắn tuyên truyền về ATGT, góp phần nâng cao kiến thức và ý thức của đoàn viên, thanh niên, thiếu nhi trong thực hiện văn hóa giao thông.

Bài, ảnh: TÚ ANH

Chia sẻ bài viết