06/03/2017 - 22:05

Nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3

(CT)- Nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ (QTPN) 8-3 và 1977 năm Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, các ngành, địa phương đã tổ chức nhiều hoạt động chào mừng thiết thực, ý nghĩa.

* Ngày 6-3-2017, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ tổ chức họp mặt nữ cán bộ quản lý ngành giáo dục thành phố. Trên 200 nữ cán bộ quản lý giáo dục của thành phố tham dự. Tại buổi họp mặt, các đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống, ý nghĩa Ngày 8-3; nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của nữ cán bộ quản lý giáo dục thời gian qua. Tại buổi họp mặt, 28 nữ cán bộ quản lý giáo dục thành phố tham gia biểu diễn trang phục áo dài, trang phục tự chọn nhằm vận động, gây quỹ may áo dài cho nữ sinh nghèo thành phố.

Dịp này, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ ra mắt CLB Nữ cán bộ quản lý giáo dục thành phố, nhiệm kỳ 2017-2020. Bà Lê Minh Hồng Giang, Phó trưởng Phòng Tổ chức Cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố làm Chủ nhiệm.

* Từ ngày 6 đến ngày 8-3, các Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) cơ sở trực thuộc Hội LHPN huyện Cờ Đỏ tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực chào mừng kỷ niệm Ngày QTPN 8-3 và 1977 năm Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Tại đây, chị em cùng nhau họp mặt ôn lại truyền thống, giao lưu văn hóa văn nghệ, thi hái hoa dân chủ, tổ chức các trò chơi dân gian, hội thi nấu ăn, đổ bánh xèo… thu hút đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia, cổ vũ.

* Ngày 6-3-2017, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thốt Nốt tổ chức họp mặt giao lưu sinh hoạt câu lạc bộ nữ công nhân. Gần 300 nữ cán bộ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn quận đã tham dự. Tại buổi họp mặt, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của phụ nữ qua các thời kỳ; tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ vui tươi, sôi nổi... Dịp này, nhiều cá nhân đạt thành tích "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" được tuyên dương, khen thưởng.

* Cùng ngày, LĐLĐ huyện Thới Lai tổ chức hội nghị tổng kết công tác nữ công năm 2016 và họp mặt truyền thống Ngày QTPN. Năm qua, hoạt động nữ công và phong trào nữ CNVCLĐ huyện đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Trong năm, Ban nữ công các cấp duy trì mô hình trợ vốn, góp vốn xoay vòng trong nữ CNVCLĐ với mức đóng góp từ 200-500 ngàn đồng/tháng/chị; hỗ trợ cho 12 chị vay vốn từ Quỹ trợ vốn LĐLĐ thành phố với tổng số tiền 120 triệu đồng;... Phong trào thi đua "Giỏi việc nước - đảm việc nhà" gắn với phong trào "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc" được nữ CNVCLĐ đăng ký hưởng ứng đông đảo…

Dịp này, có 12 cá nhân đạt thành tích trong phong trào thi đua "Giỏi việc nước - đảm việc nhà" được nhận Bằng khen của LĐLĐ thành phố và Giấy khen của LĐLĐ huyện.

* LĐLĐ huyện Phong Điền phối hợp với Công đoàn Giáo dục và Đào tạo huyện vừa tổ chức hội thi "Nét đẹp công sở", thu hút 10 đội đến từ các công đoàn cơ sở trực thuộc. Mỗi đội gồm 6 thành viên, tham gia thi trang phục công sở và thi kiến thức. Hội thi là dịp để các công đoàn viên gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm; qua đó, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Ban Nữ công công đoàn các cấp.

QUỲNH LAM - HỒNG VÂN

Chia sẻ bài viết