21/06/2017 - 17:59

Nhiều hoạt động Kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

 36 tác phẩm đoạt giải Báo chí Phan Ngọc Hiển lần thứ XI (2016-2017)

(CT)- Ngày 21-6-2017, Hội Nhà báo TP Cần Thơ phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông TP Cần Thơ tổ chức Họp mặt kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2017) và tổng kết trao giải Báo chí Phan Ngọc Hiển TP Cần Thơ lần thứ XI (2016-2017). Các đồng chí: Võ Thành Thống, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Lê Văn Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố; các đồng chí nguyên lãnh đạo TP Cần Thơ qua các thời kỳ; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố và đông đảo các nhà báo của các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố đến dự.

 Đồng chí Võ Thành Thống, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố trao Giấy chứng nhận và tặng hoa chúc mừng các tác giả và nhóm tác giả đạt giải Nhất Giải báo chí Phan Ngọc Hiển lần thứ XI.

Đồng chí Lê Văn Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố trao Giấy chứng nhận và tặng hoa chúc mừng các tác giả và nhóm tác giả đạt giải Nhì Giải báo chí Phan Ngọc Hiển lần thứ XI. Ảnh: ANH DŨNG 

 Đồng chí Huỳnh Quốc Hoàng, Chủ tịch Hội Nhà báo TP Cần Thơ trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Báo chí Việt Nam” cho các nhà báo.

Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã ôn lại quá trình ra đời và phát triển của Báo chí Cách mạng Việt Nam. Trải qua 92 năm ra đời và phát triển, báo chí cách mạng Việt Nam luôn giữ vai trò là vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng văn hóa của Đảng, đóng góp vào thành công chung của sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...

Cùng với sự phát triển chung của Báo chí Cách mạng Việt Nam, báo chí TP Cần Thơ sớm ra đời và không ngừng phát triển, là 1 trong 3 trung tâm báo chí lớn của cả nước. Tính đến tháng 6-2017, thành phố có 60 cơ quan báo, đài Trung ương và địa phương có văn phòng đại diện, phóng viên thường trú trên địa bàn, với hơn 1.000 cán bộ, nhà báo, phóng viên, biên tập viên đang hoạt động. Ngoài ra, trên địa bàn thành phố còn có 9 đài truyền thanh quận, huyện, gần 100 đài truyền thanh xã, phường, thị trấn, các cơ quan xí nghiệp. Các cơ quan báo chí trên địa bàn luôn thể hiện tốt vai trò, vị trí, nhiệm vụ, là tiếng nói của Đảng, Nhà nước, là diễn đàn tin cậy của nhân dân; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương trong thông tin, phản ánh những thành tựu về xây dựng hệ thống chính trị, kinh tế – văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh; phát hiện cổ vũ và tôn vinh những điển hình tiên tiến; đấu tranh có hiệu quả với hiện tượng tiêu cực, các loại tệ nạn xã hội… góp phần tích cực vào sự phát triển chung của thành phố.

Báo Cần Thơ đoạt Giải C Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XI

 (CT)- Tối 21-6, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô, Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam và trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XI - năm 2016.

Theo Ban Tổ chức, Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XI - năm 2016 có sự tham gia của 1.637 tác phẩm của các tác giả, nhóm tác giả đến từ các liên chi hội trên toàn quốc. Hội đồng chung khảo đã quyết định chọn 129 tác phẩm vào vòng chung khảo. Kết quả, có 95 tác phẩm đoạt giải, trong đó có 7 giải A, 24 giải B, 39 giải C và 25 giải Khuyến khích. Đây là những tác phẩm tiêu biểu, có tính phát hiện, tính chiến đấu cao, có tính lan tỏa, tạo hiệu ứng xã hội tích cực, tập trung phản ánh những vấn đề lớn của đất nước, góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Giải Báo chí Quốc gia năm nay, Báo Cần Thơ đoạt Giải C với tác phẩm “Hạn, xâm nhập mặn lịch sử mùa khô năm 2015-2016: Hành động ngay vì một ĐBSCL trù phú” của tác giả Lê Thanh Long. Tác phẩm này đã đoạt Giải Nhất, Giải báo chí Phan Ngọc Hiển TP Cần Thơ, lần thứ X, năm 2015-2016.

T.L

Dịp này, 8 hội viên nhà báo thuộc Hội Nhà báo TP Cần Thơ được Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam"; 1 tập thể và 3 cá nhân được Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tặng Bằng khen Hội viên – Nhà báo xuất sắc; 42 hội viên nhà báo được Chủ tịch Hội Nhà báo TP Cần Thơ tặng Giấy khen; 19 nhà báo, phóng viên, biên tập viên, phát thanh viên đang hoạt động tại các cơ quan báo chí thành phố nhận thẻ hội viên Hội Nhà báo.

Tại buổi họp mặt, Ban tổ chức đã tiến hành tổng kết và trao giải Báo chí Phan Ngọc Hiển TP Cần Thơ lần thứ XI (2016-2017). Giải có chủ đề "Đẩy mạnh thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế". Ban Tổ chức đã tiếp nhận 160 tác phẩm gửi dự thi của 66 tác giả và 47 nhóm tác giả là nhà báo chuyên nghiệp, không chuyên nghiệp đang hoạt động tại các cơ quan báo, đài đứng chân trên địa bàn TP Cần Thơ và các tỉnh vùng ĐBSCL tham gia. Kết quả, có 36 tác phẩm được trao giải; trong đó có 10 tác phẩm báo in, 10 tác phẩm báo hình, 8 tác phẩm báo nói (thiếu 1 giải Nhì và 1 giải Khuyến khích) và 8 tác phẩm ảnh báo chí (không có giải Nhất và thiếu 1 giải Ba).

Dịp này, Ban Tổ chức phát động Giải báo chí Phan Ngọc Hiển lần thứ XII (2017-2018), với chủ đề: "Đẩy mạnh thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế".

Phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Lê Văn Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố đã biểu dương và đánh giá cao sự đóng góp của các cơ quan báo chí đối với sự phát triển của thành phố thời gian qua. Đồng chí kêu gọi các nhà báo cần tích cực sáng tạo những tác phẩm báo chí hay, phản ánh một cách sinh động các thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại… của TP Cần Thơ và khu vực ĐBSCL. Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố mong muốn các nhà báo tiếp tục giữ vững "tâm sáng, lòng trong", góp phần chung sức, đồng lòng xây dựng đất nước, thành phố ngày càng phát triển…

Tin, ảnh: ANH DŨNG

CÁC TÁC PHẨM ĐOẠT GIẢI BÁO CHÍ PHAN NGỌC HIỂN TP CẦN THƠ NĂM 2016-2017

Thể loại: Báo in

* Giải Nhất: “Quyết sách phát triển vùng ĐBSCL” - Lê Thanh Long, Báo Cần Thơ.
* Giải Nhì:
- “Định vị hướng đi mới cho nông nghiệp ĐBSCL (05 kỳ)” - Nguyễn Văn Cộng - Huỳnh Thu Hà - Hồng Anh Khoa, Báo Cần Thơ.
- “Tư duy đột phá cho nông thôn mới ĐBSCL” - Hà Ngọc Trảng - Cao Thị Huyền, Báo Vĩnh Long.
* Giải Ba:
- “Mối nguy ô nhiễm đe dọa sông Cửu Long” - Văn Đức - Văn Vĩnh - Trần Lĩnh, Báo CAND - VP TT tại ĐBSCL.
- “Xứng danh Tây Đô” - Đặng Thị Mỹ Thanh - Lê Thanh Long - Trần Thị Nam Hương - Hồng Anh Khoa, Báo Cần Thơ.
- “Để nông nghiệp ĐBSCL vượt qua thách thức” - Lê Nguyễn Minh Huyền -Hồng Anh Khoa, Báo Cần Thơ.
* Giải Khuyến khích:
- “Văn hóa truyền thống - trăm năm vẫn trẻ” - Nguyễn Thị Lam Tuyền - Lữ Kiều Mai, Báo Cần Thơ.
- “Nâng chất đội ngũ cán bộ, tạo sức bật cho thành phố (03 kỳ)” - Thái Văn Dũng, Báo Cần Thơ. 
- “Thanh niên đồng bằng trên đường khởi nghiệp (03 kỳ)”- Phạm Văn Trung, Báo Cần Thơ.
- “Xây dựng Đảng vững mạnh từ  “gốc rễ” (03 kỳ)” - Thái Văn Dũng, Báo Cần Thơ.

Thể loại: Báo hình

* Giải Nhất: “Chúng tôi thấy rõ nhân tai” - Kim Chung - Lê Hiền - Quách Khoa, Đài PTTH TPCT.
* Giải Nhì:
- “Cô Tám Thu” - Hồ Kiên Giang - Nguyễn Thanh Nguyễn - Lý Minh, Báo Quân khu 9.
- “Để anh linh các anh toại nguyện” - Lâm Trực - Kiều Nhi - Nguyễn Thắng, Đài PTTH TPCT.
* Giải Ba:
- “Mong manh đê biển” - Quách Văn Mến - Thang Chí Thức,  Đài PTTH Cà Mau.
-  “Nghị quyết 45 kim chỉ nam để TP Cần Thơ phát triển” - Lâm Trực - Thanh Luân - Minh Đạt - Hoàng Nghĩa, Đài PTTH TPCT.
- “Người con của biển” - Nguyễn Vũ Kha, Đài PTTH Bến Tre.
* Giải Khuyến khích:
- “Tranh của Lão gò nhôm” - Ái Lê - Bửu Tài, Đài PTTH TPCT.
- “Hãy giúp người nghèo bớt khổ” - Mộng Thu - Thái Bình -Giang Huy, Trung tâm TTGDSK TPCT.
- “Học tập và làm theo  gương Bác” - Lê Thanh - Tấn Hùng - Văn Ngô, Đài PTTH TPCT.
- “Sống dậy sắc màu Ka Hâu” - Nguyễn Thị Thanh Kiều Phương - Trần Bá Trọng Phước, Đài PTTH Sóc Trăng.

Thể loại: Báo nói

* Giải Nhất: “Rà soát lại Quy hoạch điện VII vì sự phát triển bền vững của ĐBSCL” - Trương Thanh Tùng - Nguyễn Hữu Trãi - Nguyễn Tấn Phong - Thạch So Oanh, CQTT  Đài TN VN KV ĐBSCL.
* Giải Nhì: “Bất cập chuyện thu - chi ở một trường Tiểu học Mỹ Nhân” - Văn Bé, Đài PTTH TPCT.
* Giải Ba:
- “Vreader - giúp người mù đọc sách” - Kim Hồng,  Đài PTTH TPCT. 
- “Mẹ ơi... xin đừng bỏ con” - Mỹ Tiên, Đài PTTH TPCT.
- “Vịt trời có còn là của trời” - Hồng Vân, Đài PTTH TPCT.
* Giải Khuyến khích:
- “Nặng tình những chuyến xe cứu thương từ thiện” - Minh Hải, Đài Truyền thanh Vĩnh Thạnh.
- “ Tình làng nghĩa xóm” - Minh Đức, Đài Truyền thanh Vĩnh Thạnh.
- “Để Hợp tác xã kiểu mới thật sự mới” - Minh Hải, Đài Truyền thanh Vĩnh Thạnh.

Thể loại: Ảnh báo chí

* Giải Nhì:
- “Ngày hội trên chợ nổi”- Phạm Trần Vũ, Hội nhiếp ảnh nghệ thuật TPCT.
- “Chuối Nam Mỹ trên đất U Minh” - Nguyễn Thanh Dũng, HNB Cà Mau.
* Giải Ba:
- “Chiến sĩ đặc công nước miệt mài luyện tập” - Hồng Bỉnh Hiếu,  Đại diện Báo Quân đội nhân dân tại ĐBSCL.
- “Ngày hạnh phúc” - Võ Quốc Thái, Báo Cần Thơ.
* Giải Khuyến khích:
- “Trên vùng hạn mặn” - Đinh Công Tâm, Hội Văn học - Nghệ thuật Sóc Trăng.
- “Khống chế ngọn lửa bùng phát trở lại tại tầng 5 Công ty TNHH Kwong Lung – Meko” - Cao Thị Lan Phương, Báo Cần Thơ.
- “Nhà báo “3 trong 1””-  Thế Hiển - Thanh Nguyễn, Báo Quân khu 9.
- “Làng nghề đan đát truyền thống Phú  Tân” - Nguyễn Thị Thanh Kiều Phương,  Hội nhiếp ảnh tỉnh Sóc Trăng.

Chia sẻ bài viết