31/08/2013 - 08:57

Nhiều đồng minh dè dặt, Mỹ xem xét hành động đơn phương

Đoàn thanh sát viên của Liên Hiệp Quốc điều tra về vũ khí hóa học tại Syrie sẽ kết thúc nhiệm vụ vào hôm nay 31-8.
Ảnh: Reuters 

Mỹ buộc phải tính tới kế hoạch đơn phương tấn công Syrie sau khi Quốc hội Anh hôm 29-8 đã bác kiến nghị của Thủ tướng David Cameron về việc cho phép nước này tham chiến.

Trong một tuyên bố hôm 29-8, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Caitlin Hayden cho biết Tổng thống Barack Obama sẽ đưa ra quyết định dựa trên "những lợi ích cốt lõi nhất của nước Mỹ" và các quốc gia vi phạm luật pháp quốc tế về vũ khí hóa học phải chịu trách nhiệm. Giới chức Mỹ cho rằng Tổng thống Obama có thể sẵn sàng tiến hành cuộc tấn công có giới hạn chống lại chính quyền Damas mà không cần đến sự ủy quyền của Liên Hiệp Quốc hay sự ủng hộ từ các đồng minh, bởi theo họ lợi ích an ninh quốc gia của Mỹ "đang lâm nguy".

Trong diễn biến mới nhất, Thủ tướng Canada Stephen Harper khẳng định nước này ủng hộ lập trường rằng cần can thiệp quân sự vào Syrie, nhưng sẽ không tham gia tấn công. Trong khi đó, Pháp cũng có thái độ thoái lui, thể hiện qua phát biểu ngày 29-8 của phát ngôn viên chính phủ, bà Najat Vallaud-Belkacem, rằng cuộc tấn công của các nước phương Tây nhằm đáp trả việc Damas sử dụng vũ khí hóa học nhằm vào dân thường là rất "phức tạp". Chính phủ Nhật Bản cũng tỏ ra thận trọng khi bày tỏ quan điểm về kế hoạch can thiệp quân sự của phương Tây. Trong cuộc họp báo ngày 29-8, trả lời chất vấn về lập trường của Tokyo nếu Mỹ can thiệp quân sự vào Syrie, Chánh Văn phòng Nội các Suga Yoshihide cho biết hiện chính phủ nước này chưa có quan điểm chính thức.

Trong khi đó, Mỹ tiếp tục điều động thêm một tàu khu trục có trang bị tên lửa điều khiển tới vùng biển Địa Trung Hải gần Syrie. Hiện tổng số tàu khu trục của Washington tại vùng biển này lên đến 5 chiếc, trong đó tất cả đều được trang bị đầu đạn tên lửa hạt nhân tầm thấp. Những thông tin gần đây dự đoán Mỹ nhiều khả năng sẽ tiến hành một cuộc tấn công quân sự có giới hạn vào Syrie, sử dụng tên lửa Tomahawk phóng từ các tàu khu trục.

THANH BÌNH (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết