17/01/2018 - 22:20

Nhiều đàn ông Hàn Quốc làm nội trợ

Cục Thống kê Hàn Quốc (SK) hôm 17-1 cho biết số lượng đàn ông làm nội trợ ở nước này đã tăng lên mức cao kỷ lục vào năm ngoái với 190.000 người, cao nhất kể từ năm 2003 - thời điểm SK bắt đầu thu thập loại dữ liệu này.  Trái lại, số lượng phụ nữ ở nhà làm nội trợ lại giảm dần từ năm 2014. Cụ thể là trong giai đoạn 2014-2017, số lượng phụ nữ chăm lo việc gia đình đã giảm từ mức 7.143.000 người xuống còn 6.945.000 người.

SK nhận định thực trạng trên xuất phát từ việc vai trò về giới đang thay đổi tại nước này, chịu tác động từ số lượng lao động nữ ngày một tăng và nam giới nghỉ hưu sớm. Đơn cử trong nửa đầu năm 2017, tỷ lệ phụ nữ trong độ tuổi 30 đi làm ở Hàn Quốc là 59,2% - cao nhất kể từ khi SK thu thập loại dữ liệu này vào năm 1999.

NGUYỆT CÁT (Theo Yonhap)

Chia sẻ bài viết