08/06/2018 - 21:19

Nhiều cây vợt xuất sắc tham dự Giải Bóng bàn quốc tế Vĩnh Long lần thứ 3, 2018 

Sau 2 lần thành công, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long tiếp tục tổ chức Giải Bóng bàn quốc tế Vĩnh Long lần thứ 3, diễn ra từ ngày 29-6 đến 1-7 tới.

Nguyễn Anh Tú (Việt Nam, góc xa) trong trận chung kết với Chen Xinh Chen (Thượng Hải- Trung Quốc) tại giải lần 2, 2017. Ảnh: DƯƠNG THU
Nguyễn Anh Tú (Việt Nam, góc xa) trong trận chung kết với Chen Xinh Chen (Thượng Hải- Trung Quốc) tại giải lần 2, 2017. Ảnh: DƯƠNG THU

Giải năm nay có các nội dung: Đồng đội nam, đồng đội nữ, đơn nam, đơn nữ quốc tế; đồng đội nam phong trào; hạng B-C diễn đàn và khu vực ĐBSCL. Ở các nội dung quốc tế, hiện đã có các đội đăng ký: Thượng Hải (Trung Quốc), Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Singapore, Ấn Độ, Hồng Công, đội tuyển Việt Nam, Quân đội, T&T Hà Nội, Hà Nội, Vicem Hoàng Thạch Hải Dương, TP Hồ Chí Minh, Petrosetco TP Hồ Chí Minh, Toàn Việt TP Hồ Chí Minh, Andro TP Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Tây Ninh, Long An, Vĩnh Long.

Việt Nam có sự góp mặt của những cây vợt hàng đầu hiện nay như Nguyễn Anh Tú, Trần Tuấn Quỳnh, Đoàn Bá Tuấn Anh, Nguyễn Đức Tuân, Lê Tiến Đạt, Mai Hoàng Mỹ Trang, Nguyễn Thị Nga, Vũ Thị Hà… Các đội nước ngoài cũng mang đến tên tuổi lớn như: Song Zhuo Heng, Yin Tian Yue, Gao Shen Tong, Xu Fan, Zhang Yang, Cao Xin Yue (Thượng Hải); Ficky Supit Santoso, Muhammad Bima Abdinegara, Donic Prasetyo Aji, Gustin Dwijayanti, Rina, Lilis Indriani (Indonesia), Leong Chee Fong, Choong Javen, Chin Wen Jie, Alice Chang Li Sian, Tee Ai Xin (Malaysia)…

DƯƠNG THU

Chia sẻ bài viết