17/05/2021 - 22:48

Nhiều căn nhà bị sụp đổ, hư hại do sạt lở, mưa giông 

(CT) - Khoảng 3 giờ sáng 17-5-2021, tại khu vực Phú Thuận, phường Tân Phú, quận Cái Răng xảy ra 1 vụ sạt lở bờ sông Bến Bạ, làm sụp đổ nhà cửa và tài sản của 2 hộ dân (ảnh) - theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) quận Cái Răng, TP Cần Thơ.

Hai hộ dân có nhà bị sụp đổ xuống sông là bà Nguyễn Thị Tô Châu và bà Phạm Ngọc Hân, ngụ tại khu vực nêu trên. Trong đó, hộ bà Nguyễn Thị Tô Châu bị sụp đổ nhà cấp 4 và vật dụng gia đình. Gia đình bà Châu có 8 nhân khẩu, cuộc sống khó khăn và phải thuê phòng trọ ở tạm. Hộ bà Phạm Ngọc Hân bị sụp đổ 1 căn nhà và 3 phòng trọ cho thuê cùng vật dụng gia đình… Tổng tài sản bị thiệt hại do sạt lở của 2 hộ dân nêu trên khoảng 350 triệu đồng. Rất may, vụ sạt lở không thiệt hại về người.

UBND phường Tân Phú đã huy động lực lượng hỗ trợ di dời, trục vớt tài sản của các hộ dân bị ảnh hưởng. Ban Chỉ huy PCTT-TKCN quận Cái Răng cũng tạm ứng kinh phí hỗ trợ cho các hộ dân với tổng số tiền 13 triệu đồng. Quận Cái Răng cũng phối hợp với các đơn vị chuyên môn tiến hành khảo sát khu vực sạt lở để có phương án khắc phục, đảm bảo an toàn bờ sông, hạn chế ảnh hưởng đường giao thông trong khu vực...

* Trước đó, vào trưa 15-5-2021, tại huyện Cờ Ðỏ cũng xảy ra cơn mưa lớn kèm gió mạnh làm sập hoàn toàn căn nhà của ông Võ Quốc Tiến, ngụ tại ấp Thới Hiệp, xã Ðông Thắng. UBND xã Ðông Thắng huy động lực lượng hỗ trợ gia đình ông Tiến dọn dẹp nhà cửa, xây dựng lại nhà mới, ổn định cuộc sống.

Từ đầu tháng 5 đến nay, trên địa bàn huyện Cờ Ðỏ xuất hiện nhiều cơn mưa lớn kèm theo giông lốc, làm tốc mái 1 căn, sập hoàn toàn 2 căn. Ban Chỉ huy PCTT-TKCN huyện và chính quyền địa phương kịp thời huy động lực lượng, vật chất giúp người dân bị ảnh hưởng thiên tai khắc phục hậu quả…

Tin, ảnh: H.VĂN

Chia sẻ bài viết