 |
|
Từ trái sang: Lãnh đạo Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc cam kết hợp tác đối phó với khủng hoảng tài chính.
Ảnh: Reuters |
(TTXVN)- Ngày 13-12, các nhà lãnh đạo Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc tham gia Hội nghị thượng đỉnh Bắc Á đã ký Tuyên bố chung, trong đó nhất trí tăng cường hợp tác để giải quyết cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, thúc đẩy tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và giải quyết các vấn đề xuyên biên giới.
Tại hội nghị một ngày diễn ra ở tỉnh Fukuoka (Tây Nam Nhật Bản), Thủ tướng Nhật Bản Taro Aso, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo và Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường hợp tác khu vực nhằm giảm bớt những tác động tiêu cực của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đối với các nền kinh tế châu Á.
Tuyên bố chung nhấn mạnh nền kinh tế thế giới và các thị trường tài chính đang phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng. Ba bên sẽ tìm cách tăng cường hệ thống giám sát, bao gồm cả các nền kinh tế châu Á khác, nhằm theo dõi một cách hiệu quả các nền kinh tế và các thị trường tài chính trong khu vực. Tuyên bố chung cũng khẳng định lại cam kết hợp tác với các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và nâng cao Sáng kiến Chiang Mai. Sáng kiến bao gồm một mạng lưới các thỏa thuận hoán đổi tiền tệ mà ba nước Đông Bắc Á và 10 nước ASEAN đưa ra năm 2000 nhằm ngăn chặn sự tái diễn một cuộc khủng hoảng tương tự như cuộc khủng hoảng tiền tệ châu Á năm 1997 - 1998.
Ba nhà lãnh đạo cũng kêu gọi sớm đạt được thỏa thuận nhằm tăng vốn của Ngân hàng phát triển châu Á (ADB). Theo họ, ADB có thể hỗ trợ các nền kinh tế đang phát triển ở châu Á bị tác động của cuộc khủng hoảng tài chính, đặc biệt trong lĩnh vực phát triển cơ sở hạ tầng và tài chính, thương mại.
Về lĩnh vực thương mại quốc tế, ba nhà lãnh đạo khẳng định lập trường phản đối chủ nghĩa bảo hộ, cam kết thực hiện các nỗ lực nhằm hoàn tất một cách toàn diện và cân bằng các cuộc đàm phán tự do thương mại toàn cầu trong khuôn khổ vòng đàm phán Doha. Bên cạnh đó, các nhà lãnh đạo cũng cam kết không tạo ra các rào cản thương mại mới trong 12 tháng tới và ủng hộ các nỗ lực thúc đẩy mạng lưới trao đổi tiền tệ trong khu vực.
Trong một diễn biến liên quan, ngân hàng trung ương ba nước đã nhất trí mở rộng quy mô các thỏa thuận hoán đổi tiền tệ nhằm giúp ổn định đồng won ở Hàn Quốc. Hàn Quốc và Trung Quốc sẽ mở rộng quy mô thỏa thuận hoán đổi tiền tệ từ 4 tỉ USD lên 30 tỉ USD, theo đó Hàn Quốc có thể đổi đồng nhân dân tệ để lấy tối đa 26 tỉ USD trong trường hợp khẩn cấp. Hàn Quốc và Nhật Bản cũng quyết định mở rộng quy mô thỏa thuận hoán đổi tiền tệ từ 13 tỉ USD lên 30 tỉ USD.