 |
|
Nhà báo Ron Suskind. |
(TTXVN)- Tờ “Thời Đại” (Anh) tối 5-8 đưa tin trước khi Mỹ phát động cuộc xâm lược Iraq tháng 3-2003, Cục Tình báo hải ngoại Anh (MI6) đã từng thông báo cho cựu Thủ tướng Anh Tony Blair rằng theo một nguồn tin đáng tin cậy, Tổng thống Iraq Sadam Hussein không hề có vũ khí hủy diệt hàng loạt. Tin này đã được chuyển cho Mỹ nhưng Nhà Trắng đã “ỉm”đi.
Trong cuốn “Con đường của Thế giới” xuất bản ngày 5-8 đang gây chấn động dư luận, tác giả - nhà báo Ron Suskind - viết rằng ông Blair đã từng cử điệp viên cao cấp của Anh sang Trung Đông vào thời điểm đầu năm 2003 để thu thập thông tin nhằm ngăn chặn chiến tranh nổ ra, nhưng Tổng thống Mỹ George Bush và Phó Tổng thống Dick Cheney đã bác bỏ bất kỳ tuyên bố hoặc bằng chứng nào có thể làm hỏng kế hoạch xâm lược Iraq của họ. Nhà báo Suskind viết rằng ông Tahir Jalil Habbush al-Tikriti, Giám đốc Cơ quan tình báo Iraq dưới thời Tổng thống Hussein, đầu tiên đã nói với đặc vụ Anh Michael Shipster hồi tháng 1-2003 rằng “các lực lượng xâm chiếm sẽ không tìm thấy vũ khí hủy diệt ở Iraq”. Nhà báo Suskind dẫn lời ông Rop Richer, cựu phụ trách bộ phận Cận Đông kiêm phụ trách các hoạt động bí mật, thừa nhận những thông tin trên của Tikriti đã bị bỏ qua bởi “một chính quyền quyết tâm xâm lược”.
Nhà báo Suskind còn cho biết Nhà Trắng đã ra lệnh cho Cục tình báo trung ương Mỹ (CIA) làm giả bức thư viết tay của ông Tikriti gửi cho Tổng thống Hussein, trong đó bịa ra mối quan hệ giữa chế độ của ông Hussein với mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda để củng cố lý do cho hành động xâm lược của mình.
Tác giả viết “Nhà Trắng đã bịa đặt một bức thư mạo danh của ông Tikriti gửi Sadam, đề ngày 1-7-2001. Bức thư nói rằng kẻ chủ mưu vụ khủng bố 11-9 Mohammad Atta đã được huấn luyện tại Iraq, qua đó cho thấy có mối quan hệ giữa Tổng thống Hussein và Al-Qaeda, điều mà Phó văn phòng Tổng thống Mỹ đã hối thúc CIA phải chứng minh từ sau vụ 11-9 để lấy cớ xâm lược Iraq. Nhưng sự thực là không có mối liên quan nào cả”.
Ngay sau khi cuốn sách được xuất bản, Nhà Trắng và CIA đã bác bỏ cáo buộc trên. Phó thư ký báo chí Nhà Trắng Tony Fratto nói rằng đúng là Mỹ đã tiến hành chiến tranh Iraq dựa trên những dự đoán sai lệch, nhưng đó là tất cả các đánh giá mà chúng tôi có để dựa vào khi ra quyết định. Trong khi đó, cựu giám đốc CIA George Tenet phủ nhận chuyện thư giả. Ông này khẳng định CIA không nhận được bất kỳ lệnh nào từ Nhà Trắng về việc phải “chế” ra bức thư này.