28/02/2017 - 08:40

Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương thăm Cảng Tân Cảng - Cái Cui

(CT)- Chiều 27-2, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương đến thăm cán bộ, nhân viên Cảng Tân Cảng – Cái Cui. Cùng đi có Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ Phạm Gia Túc và ngành hữu quan thành phố.

 Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương (bìa trái) trao đổi với lãnh đạo Cảng Tân Cảng - Cái Cui.

Trao đổi với cán bộ, nhân viên Cảng Tân Cảng – Cái Cui, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương bày tỏ vui mừng trước sự phát triển của cảng nói riêng và hệ thống cảng trên địa bàn TP Cần Thơ nói chung. Sự phát triển này góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội thành phố và cả vùng ĐBSCL. Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương nhấn mạnh: TP Cần Thơ đóng vai trò động lực thúc đẩy vùng ĐBSCL phát triển. Vì vậy, đầu tư hệ thống cảng trên địa bàn thành phố là đầu tư cho vùng và là vấn đề then chốt để rút ngắn khoảng cách vận chuyển hàng hóa trong vùng, trong nước và xuất khẩu. Thời gian tới, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương mong muốn Cảng Tân Cảng – Cái Cui không ngừng lớn mạnh; tăng cường đẩy mạnh hợp tác, liên kết với Cảng Cần Thơ (Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ quản lý thuộc Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam) vì mục tiêu chung: phát triển hệ thống cảng đúng quy hoạch, phát triển hệ thống logistics; từ đó, nâng cao sức cạnh tranh hàng hóa nông sản – một thế mạnh riêng có của vùng ĐBSCL.

Cảng Tân Cảng – Cái Cui trực thuộc Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn – chính thức hoạt động từ tháng 10 và khai trương vào tháng 12-2016. Cảng Tân Cảng – Cái Cui giai đoạn 1 có tổng diện tích trên 7ha, chiều dài cầu tàu 180m, mớn nước trước bến - 8,5m, có thể tiếp nhận tàu trọng tải 20.000 tấn. Cảng Tân Cảng – Cái Cui là cảng container chuyên dụng; cảng có 6000m2 kho; được trang bị các phương tiện xếp dỡ hiện đại cho cả hàng container và các loại hàng rời, đảm bảo đáp ứng tốt nhu cầu của các hãng tàu và phát triển kinh tế vùng.

THANH LONG

Chia sẻ bài viết