16/11/2012 - 09:30

Israel tiêu diệt thủ lĩnh quân sự Hamas

Nguy cơ bùng phát chiến tranh tại Dải Gaza

Theo các phương tiện truyền thông quốc tế, chiến dịch quân sự nhằm tiêu diệt các chiến binh và lực lượng vũ trang ở Dải Gaza do Israel phát động hôm 14-11 đã khiến ít nhất 10 người thiệt mạng, trong đó có lãnh đạo cấp cao thuộc Phong trào Hồi giáo Hamas của người Palestine Ahmed al-Jabari. Vụ việc trên có thể "mở ra cánh cửa địa ngục", đẩy Tel Aviv vào một cuộc xung đột rộng lớn hơn, khiến bất ổn khu vực ngày càng leo thang, theo lời cảnh báo trả đũa của Hamas.

Người Palestine bên thi thể thủ lĩnh Hamas al-Jabari, thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel ngày 14-11.
Ảnh: Reuters 

Tờ Guardian của Anh cho biết, chiếc xe chở thủ lĩnh quân sự Hamas al-Jabari đã bị trúng tên lửa trong một cuộc tấn công của Israel nhằm vào thành phố Gaza. Theo tường thuật của hãng tin Mỹ AP, các luồng khói đen dày đặc phủ kín bầu trời thành phố sau ít nhất 5 cuộc không kích, làm dấy lên các cuộc biểu tình và kêu gọi "trả thù" từ hàng ngàn người dân ở Gaza. "Israel đã phát động chiến tranh ở Gaza và họ sẽ phải chịu trách nhiệm về những hậu quả đã gây ra"- Phong trào Hồi giáo Jihad đe dọa, trong khi lực lượng vũ trang al-Qassam thuộc phong trào Hồi giáo Hamas trong một thông cáo báo chí tuyên bố: "Mỗi người Israel bây giờ đều là mục tiêu của chúng tôi. Israel sẽ phải trả cái giá rất đắt cho tội ác này".

Theo Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), vụ ám sát thủ lĩnh quân sự al-Jabari là một phần trong các cuộc tấn công bằng tên lửa mang tên "Trụ cột Quốc phòng", khởi đầu một hoạt động quân sự rộng lớn hơn tại Dải Gaza. Đến thời điểm hiện tại, thủ lĩnh quân sự al-Jabari là nhân vật cấp cao nhất của Hamas bị thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel, kể từ khi Israel phát động chiến dịch tấn công Dải Gaza khiến 1.400 người Palestine thiệt mạng hồi cuối năm 2008 đầu 2009.

Trong một động thái phản đối, Bộ Ngoại giao Ai Cập đã lên án và kêu gọi Israel chấm dứt các vụ tấn công mà theo Tổng thống nước này Mohammed Morsi là "gây hấn bừa bãi chống lại Gaza". Bên cạnh đó, đảng Tự do và Công lý (FJP) của tổ chức Huynh đệ Hồi giáo ở Ai Cập đã gọi vụ ám sát trên là "một tội ác" và yêu cầu các quốc gia A-rập cùng cộng đồng quốc tế phải nhanh chóng hành động để ngăn chặn các cuộc tàn sát chống lại người Palestine ở Dải Gaza. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran đồng thời cũng lên tiếng chỉ trích chiến dịch của Israel.

Tuy nhiên, một thông báo từ nội các Israel cho hay, IDF sẽ "tiếp tục tăng cường hoạt động chống lại hành vi khủng bố của các nhóm vũ trang từ Dải Gaza nhằm vào người dân Israel". Thêm vào đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng ra cảnh báo rằng quân đội nước này đã trong tư thế sẵn sàng để mở rộng các cuộc tấn công vào Gaza khi cần thiết.

Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (HĐBALHQ) đêm 14-11 đã có buổi họp kín để thảo luận yêu cầu của Ai Cập về việc tổ chức cuộc họp khẩn về tình hình căng thẳng ngày một leo thang giữa Israel và khu vực Dải Gaza của Palestine. Đặc phái viên Palestine tại Liên Hiệp Quốc (LHQ) Riyad Mansour đã gửi một bức thư cho Ấn Độ, quốc gia đang giữ vị trí Chủ tịch HĐBA LHQ, trong đó kêu gọi giải pháp ngăn chặn Israel.

Trong một diễn biến có liên quan, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Barack Obama đã có buổi nói chuyện với người đồng cấp Ai Cập Morsi và Thủ tướng Israel Netanyahu. Theo đó, ông Obama đã kêu gọi Thủ tướng Netanyahu hết sức nỗ lực để tránh gây thương vong cho người dân. Cả hai cũng đồng ý rằng cần có biện pháp ngăn chặn các cuộc tấn công của Phong trào Hồi giáo Hamas nhắm vào Israel. Bên cạnh đó, ông Obama cũng nhấn mạnh với Tổng thống Morsi về vai trò trung tâm của Ai Cập trong sứ mệnh giữ gìn an ninh khu vực và thống nhất cả hai quốc gia sẽ tiếp tục thắt chặt liên lạc trong thời gian tới.

VI VI (Theo Guardian, Reuters, AP, Times of Israel)

Chia sẻ bài viết