02/04/2008 - 23:39

Iraq

Nguy cơ bùng nổ bạo lực ở miền Nam vẫn lớn

(TTXVN)- Sau hơn một tuần triển khai, chiến dịch quân sự truy quét các phần tử vũ trang ở miền Nam Iraq đã kết thúc với việc tình hình an ninh ở Thủ đô Baghdad và thành phố Basra yên tĩnh trở lại sau khi Giáo sĩ người Shiite Moqtada Al-Sadr ra lệnh rút quân khỏi hai thành phố này. Tuy nhiên, xung quanh chiến dịch này đang nổi lên những đánh giá khá trái ngược.

Thủ tướng Nuri al-Maliki ngày 1-4 tuyên bố cuộc trấn áp các tay súng dòng Shiite tại Basra đã “thành công” và chiến thắng này giúp chính phủ khôi phục ổn định và luật pháp ở thành phố miền Nam này. Ông ra lệnh thực thi một chương trình 7 điểm tại Basra, gồm tăng cường lực lượng an ninh thông qua việc tuyển mộ thêm 10.000 binh sĩ làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự, khôi phục các hoạt động dịch vụ, kiểm tra nghiêm ngặt phương tiện giao thông, xây dựng nhà cho người nghèo và đưa các dinh thự do chính phủ sở hữu thành điểm du lịch...

Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, cuộc trấn áp này trên thực tế đang mang lại những kết quả trái ngược mà điểm nhận thấy rõ nhất là nó đã châm ngòi cho một làn sóng bạo lực ngay tại Baghdad và Basra, đồng thời bộc lộ những rạn nứt sâu sắc ngay trong chính nội bộ người Shiite tại Iraq. Trên thực tế, chiến dịch Basra đã không kết thúc đúng theo mong muốn lúc đầu của Chính phủ Iraq là đánh bật các tay súng ra khỏi căn cứ, mà đã kích động nhiều cuộc phản công của các chiến binh người Shiite khiến bạo lực lan rộng ra nhiều địa phương ở miền Nam. Bộ trưởng Quốc phòng Iraq thừa nhận mặc dù đã được chuẩn bị chu đáo, các lực lượng chính phủ chưa sẵn sàng đối phó với sự kháng cự quyết liệt ở Basra, buộc các lực lượng Anh, Mỹ phải nhảy vào cuộc. Trong khi đó, khả năng tái diễn các cuộc đụng độ là khó tránh khỏi, đặc biệt khi Quân đội Mehdi do Giáo sĩ Sadr lãnh đạo tuyên bố sẽ không hạ vũ khí.

Nhiều chính khách Iraq cho rằng chiến dịch này đã bộc lộ những yếu kém của chính phủ, còn các nghị sĩ Mỹ thì nhận định cuộc tấn công có thể đã giúp “củng cố lực lượng của Giáo sĩ Sadr”. Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Washington, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ Joseph Biden cho rằng việc Chính phủ Iraq thất bại trong cuộc truy quét các tay súng Quân đội Mehdi có thể khiến lực lượng này trở nên mạnh hơn trong thời gian tới.

Chia sẻ bài viết