24/08/2026 - 11:03

Nguồn cung cây giống dồi dào, đa dạng chủng loại 

Người dân TP Cần Thơ đang có nhiều thuận lợi khi mua cây giống ăn trái nhờ nguồn cung dồi dào, đa dạng chủng loại và giá bán giảm từ 5.000-20.000 đồng/cây so với năm trước.

Người dân mua cây giống ăn trái tại một cơ sở cây giống ở xã Trường Long, TP Cần Thơ.

Tại nhiều cơ sở sản xuất và kinh doanh cây giống trên địa bàn TP Cần Thơ, giá hầu hết các loại cây ăn trái có xu hướng giảm và ổn định. Cây giống sầu riêng Ri 6, Monthong và Musang king (gốc ghép 2-4cm, từ 1-3 cơi lá) có giá dao động 85.000-130.000 đồng/cây; loại gốc ghép nhỏ hơn có giá 70.000-80.000 đồng/cây. Cây giống mít Thái và mít ruột đỏ Indonesia giá 25.000-40.000 đồng/cây, tùy theo đường kính gốc ghép.

Các loại giống cây ăn trái khác như na Thái có giá 20.000-25.000 đồng/cây, na Đài Loan 40.000-50.000 đồng/cây; nhãn xuồng cơm vàng và Ido dao động 25.000-40.000 đồng/cây. Cây giống xoài và dừa ở mức 30.000-45.000 đồng/cây; bưởi da xanh, vú sữa Lò Rèn, mãng cầu xiêm và ổi Ruby từ 18.000-25.000 đồng/cây.

Giá cây giống giảm chủ yếu do nguồn cung dồi dào, sự cạnh tranh giữa các cơ sở kinh doanh. Đặc biệt, nhiều cơ sở tại Cần Thơ tự nhân giống thành công, giúp hạ giá thành sản phẩm. Nhờ đó, nông dân không chỉ tiết kiệm thời gian và chi phí vận chuyển mà còn dễ dàng tiếp cận nguồn giống uy tín, có nguồn gốc rõ ràng cùng sự tư vấn kỹ thuật tận tình.

Ông Nguyễn Văn Oai ở xã Trường Thành, TP Cần Thơ, cho biết: “Trước đây cần cây giống, tôi thường đi tới Chợ Lách, Vĩnh Long... để mua. Tôi vừa trồng hơn 1 công sầu riêng và 10 công mít. Tôi mua cây giống tại địa phương với giá 125.000 đồng/cây sầu riêng và 40.000 đồng/cây mít ruột đỏ. Mức giá này thấp hơn khoảng 5.000 đồng/cây so với giá bán tại nhiều nơi và cũng tiết kiệm được chi phí vận chuyển”.

Theo anh Phan Văn Hóa ở xã Trường Long, hiện các cơ sở sản xuất kinh doanh cây giống tại xã Trường Long và nhiều xã, phường khác ở TP Cần Thơ cung ứng ra thị trường khá nhiều loại cây giống, giá bán hợp lý, rất thuận lợi cho nông dân lựa chọn. Mới đây, ông chuyển 2 công đất lúa kém hiệu quả sang lập vườn trồng cây ăn trái. “Tôi mua cây giống tại một cơ sở ở xã Trường Long. Không chỉ an tâm về nguồn gốc, chất lượng, tôi cũng được tư vấn cách trồng, chăm sóc rất nhiệt tình...”, ông Hóa cho biết. 

Chị Nguyễn Thị Bích Thủy, chủ cơ sở cây giống tại xã Nhơn Ái, chia sẻ, nhờ chủ động sản xuất tại chỗ và cắt giảm khâu trung gian không chỉ mang lại lợi ích kinh tế chủ cơ sở mà còn giúp nhà vườn an tâm đầu tư phát triển sản xuất.

Hiện nay, dù vào mùa mưa, thời điểm lý tưởng để trồng cây vì giảm công tưới nước và hạn chế hao hụt, nhưng sức mua cây giống nhìn chung vẫn thấp hơn cùng kỳ năm trước do nông dân thận trọng trước biến động giá cả đầu ra của một số loại trái cây. Tuy nhiên, theo bà Lư Thanh Thảo, chủ cơ sở cây giống Hoàng Hải, xã Trường Long, sức mua cây giống đang tăng vì điều kiện thời tiết thuận lợi, giá trị một số loại trái cây chủ lực xuất khẩu như mít, sầu riêng... tăng trở lại. Bà Thảo kỳ vọng thị trường cây giống tiếp tục khởi sắc. 

Để đảm bảo nguồn hàng phong phú với giá cạnh tranh, các nhà vườn và cơ sở kinh doanh cây giống tại Cần Thơ tiếp tục đẩy mạnh sản xuất tại chỗ, tối ưu hóa chi phí. Các cơ sở kinh doanh cây giống cũng tăng cường liên kết với các vùng chuyên canh cây giống lớn ở Vĩnh Long để đa dạng nguồn cung, phục vụ nhu cầu thị trường.

Bài, ảnh: KHÁNH TRUNG

Chia sẻ bài viết