24/06/2013 - 22:30

Ngoại trưởng Mỹ “đối thoại chiến lược” tại Ấn Độ

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry phát biểu tại Trung tâm Văn hóa India Habitat Center. Ảnh: AP 

Hôm 25-6, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã đến Ấn Độ - điểm dừng chân thứ 2 trong chuyến công du Trung Đông và châu Á để dự cuộc đối thoại chiến lược song phương thường niên, xử lý các vấn đề quan trọng mà cả hai đang phải đối mặt bao gồm kinh tế, an ninh và biến đổi khí hậu.

Trong bài phát biểu tại Thủ đô New Delhi, Ngoại trưởng Mỹ đã lên tiếng kêu gọi nước chủ nhà tăng cường quan hệ với chính phủ mới của Pakistan, mà theo Washington là yếu tố rất quan trọng để hạ nhiệt căng thẳng khu vực Nam Á. "Đây sẽ là sự khởi đầu cho một kỷ nguyên mới trong quan hệ Ấn Độ-Pakistan. Nó có thể được xây dựng trên cơ sở giao thương đôi bên cùng có lợi và tạo dựng lòng tin cho cả hai. Trong thời đại toàn cầu hóa và kết nối mở rộng trên toàn thế giới, hợp tác song phương sẽ mang đến lợi ích to lớn, phá vỡ những rào cản cũ và thay đổi lịch sử" - ông Kerry nói.

Theo đó, Ngoại trưởng Mỹ kêu gọi Ấn Độ hỗ trợ nước láng giềng thoát khỏi giai đoạn ảm đạm kinh tế, tăng cường thương mại năng lượng sạch, cải thiện tình trạng thiếu điện và thúc đẩy du lịch hàng không. Ông Kerry cho rằng, cải thiện quan hệ giữa Ấn Độ và Pakistan không những thúc đẩy kinh tế hai nước phát triển mà còn mang lại sự ổn định cho toàn khu vực. Về phần mình, Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh cũng đề cập vấn đề tăng trưởng kinh tế dựa trên chính sách mở cửa với Pakistan nhưng theo ông, tiến bộ đạt được cho đến nay vẫn còn hạn chế.

Liên quan tình hình Afghanistan, ông Kerry kêu gọi New Delhi đóng vai trò "trung tâm" trong các cuộc bầu cử sắp tới của Afghanistan, đồng thời lên tiếng trấn an Ấn Độ rằng cam kết của Mỹ về hòa bình lâu dài cùng khoản hỗ trợ để tái thiết Afghanistan vẫn được triển khai trước quan ngại của New Delhi về việc Afghanistan có thể rơi vào tay chế độ Taliban sau giai đoạn lực lượng chiến đấu của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) do Mỹ dẫn đầu rút hoàn toàn trong năm 2014, gây ảnh hưởng đến lợi ích của nước này.

Ngoài ra, Ngoại trưởng Mỹ còn giải tỏa nghi ngại về chính sách "xoay trục" châu Á khi mô tả Ấn Độ chính là "đối tác quan trọng" của Mỹ trong chiến lược "tái cân bằng" ở châu Á, đề cao vai trò của New Delhi trong nhiệm vụ đảm bảo một khu vực châu Á ổn định.

VI VI (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết