25/02/2017 - 09:25

Nghịch dại, cột dây thun gây hoại tử dương vật

(CT)- Chiều 24-2-2017, trao đổi với phóng viên Báo Cần Thơ, bác sĩ Võ Hoàng Tâm, Khoa Ngoại niệu, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, cho biết: Bé L. 10 tuổi, dùng dây thun cột dương vật dẫn đến hoại tử quy đầu đã đi tiểu bình thường và dự kiến ngày 27-2 sẽ xuất viện. Chức năng sinh dục và sinh sản vẫn hoạt động bình thường.

Trước đó, ngày 2-2-2017 (tức Mùng 6 Tết), bé L. nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ trong tình trạng bí đái, bụng căng cứng, nửa thân dương vật tím đen do bị cột thun. Theo bác sĩ Võ Hoàng Tâm, sau khi cắt dây thun bung ra, bé đi tiểu được, bụng xẹp.

Sau gần 2 tuần điều trị, do bị cột thun lâu, phần da bao quy đầu (trùm bên ngoài) và quy đầu dương vật bị hoại tử khô và tự bong ra, bác sĩ đã cắt bỏ phần này; đồng thời tạo hình niệu đạo cho bé. Do phần thể hang bảo tồn được (phần 2 bên thân dương vật, giúp dương vật cương ứng) nên chức năng sinh dục và sinh sản không bị ảnh hưởng. Đến chiều ngày 24-2, bé đã đi tiểu bình thường.

Theo lời gia đình, 4 ngày trước khi nhập viện, bé L. dùng thun buộc dương vật. Sau đó, bé đái khó, bí đái nhưng ở trong phòng 1 mình, giấu không cho gia đình biết. Do mẹ có em bé, cha đi làm xa nên không quan tâm nhiều đến L. Lúc đầu mẹ thấy bé thay đổi dáng đi, nhưng không nghĩ bé bị khó chịu vùng sinh dục (đã cột thun). Khi L. than khó đi tiểu, gia đình cứ tưởng nóng trong người nên mua nước dừa cho uống. Đến khi bụng căng cứng, bí đái gia đình đưa L. đi cấp cứu.

Bác sĩ khuyến cáo gia đình quan tâm đến thói quen sinh hoạt, những than phiền của bé để đưa trẻ đến cơ sở y tế khám và điều trị kịp thời.

H.HOA

Chia sẻ bài viết