19/02/2020 - 09:30

Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy 

5 năm qua, lực lượng vũ trang (LLVT) thành phố gắn thực hiện phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” với các nhiệm vụ của ngành. Các cơ quan, đơn vị thuộc LLVT thành phố đã xây dựng nhiều mô hình hay, cách làm mới trong triển khai thực hiện phong trào.

Nuôi rắn ri voi ở Phòng Hậu cần Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố.

Từ tháng 8-2019, Phòng Hậu cần Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố đã mua con giống, cử cán bộ đi học tập kinh nghiệm để nuôi rắn ri voi thương phẩm. Đến nay, 300 con rắn đều phát triển tốt. Không chỉ nuôi rắn ri voi, Phòng Hậu cần còn tổ chức nuôi cá rô, cá trê, gà, vịt… nhằm nâng cao chất lượng bữa ăn cho bộ đội. Cuối năm 2019, Phòng Hậu cần đã tham mưu cho lãnh đạo Bộ CHQS thành phố chỉ đạo trồng 45.000 cây đinh lăng trong khuôn viên Bộ CHQS thành phổ để làm dược liệu. Trung tá Nguyễn Tài Triệu, Phó Chủ nhiệm Hậu cần, cho biết: “Sắp tới, chúng tôi sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình trồng cây đinh lăng ở các đơn vị thuộc LLVT thành phố. Đồng thời tăng cường các hoạt động tăng gia sản xuất (TGSX), làm dịch vụ kinh tế để có nguồn kinh phí xây dựng đơn vị, chăm lo cho cán bộ, chiến sĩ và thực hiện chính sách với người có công với cách mạng, gia đình chính sách…”.

LLVT thành phố đã gắn phong trào “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo Bác Hồ dạy” với thực hiện phong trào thi đua của từng chuyên môn: “Đơn vị quân y 5 tốt”, “Quản lý sử dụng xăng, dầu an toàn, tiết kiệm, hiệu quả”, “Xây dựng quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp”, “ Xây dựng đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”… Đến nay, việc tổ chức sản xuất tập trung được LLVT thành phố đẩy mạnh. Nhiều đơn vị đã tự túc được 100% rau xanh: Đại đội Kho Vũ khí – đạn, Đại đội Trinh sát, Trung đoàn bộ binh 932… Từ năm 2015 đến nay, các cơ quan, đơn vị LLVT thành phố TGSX thu lãi 35,7 tỉ đồng. Qua đó, giúp cải thiện đời sống bộ đội, vượt chỉ tiêu định lượng calo theo quy định của Bộ Quốc phòng. Hằng năm, ngành quân nhu đã thực hiện tốt việc tiếp nhận, quản lý và bảo quản quân trang các loại; tổ chức phân phối, cấp phát kịp thời cho các đối tượng. Quân trang phục vụ huấn luyện dã ngoại, huấn luyện lực lượng Dự bị động viên được quản lý và sử dụng có hiệu quả. Quân trang cho lực lượng Dân quân tự vệ đảm bảo đúng màu sắc, thống nhất, chính quy.

Trung tá Nguyễn Việt Kháng, Chủ nhiệm Hậu cần – Kỹ thuật Ban CHQS huyện Thới Lai, cho biết: 5 năm qua ngành hậu cần đã thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm các kế hoạch cho sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) và đột xuất. Cơ quan tiến hành điều chỉnh, bổ sung kịp thời các văn kiện bảo đảm nhiệm vụ cho SSCĐ, các kế hoạch A, A2, chuyển trạng thái SSCĐ, huy động và tiếp nhận nguồn Dự bị động viên, di chuyển sở chỉ huy... Ban CHQS huyện luôn phát động và thực hiện tốt phong trào TGSX bảo đảm nâng cao chất lượng, số lượng bữa ăn cho cán bộ, chiến sĩ với mức ăn cơ bản theo chế độ. Trong đó, đơn vị hỗ trợ ăn thêm bằng tiền mặt mỗi người 5.000 đồng/ngày. Riêng mức ăn các Ban CHQS xã, thị trấn từ 45.000-50.000 đồng/người/ngày, cho ăn thêm từ 2.000-3.000 đồng/người/ngày. Hằng năm, đơn vị đều có kế hoạch sửa chữa, chống xuống cấp các nhà ăn, nhà bếp, nhà ở của sĩ quan; hỗ trợ cho cán bộ, chiến sĩ vào dịp lễ, Tết; tập huấn, duy trì bảo quản tốt vệ sinh doanh trại, dụng cụ cấp dưỡng nhà ăn, nhà nghỉ… Đồng thời luôn kiểm tra bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, không để ngộ độc xảy ra. Kết quả quân số khỏe luôn đạt trên 98%.  

Theo Bộ CHQS thành phố, công tác doanh trại được các đơn vị, địa phương quan tâm đầu tư xây dựng. Hiện nay, các trụ sở Ban CHQS xã, phường, thị trấn được xây dựng cơ bản, khang trang, trị giá từ 2-4 tỉ đồng/công trình. Các Ban CHQS quận, huyện; trụ sở Bộ CHQS thành phố, Trung đoàn bộ binh 932, Trường Quân sự thành phố đều được đầu tư xây dựng, sửa chữa. Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm, đầu tư hàng chục tỉ đồng sửa chữa, nâng cấp doanh trại chính quy, xanh – sạch – đẹp. 5 năm qua, Bộ Quốc phòng và địa phương đầu tư 609,5 tỉ đồng để xây dựng các công trình quốc phòng. Bộ CHQS thành phố tham mưu UBND thành phố phê duyệt bổ sung thêm 4 dự án trung hạn giai đoạn 2016-2020 và đề xuất đăng ký các dự án đầu tư công trong kế hoạch trung hạn 2021-2025 của Bộ CHQS thành phố.

Cán bộ Phòng Hậu cần chuẩn bị cho cá ăn.

Giai đoạn 2020-2025, Bộ CHQS thành phố tiếp tục triển khai và thực hiện tốt 3 nội dung chỉ tiêu cơ bản trong phong trào là hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm hậu cần thường xuyên cũng như đột xuất trong mọi tình huống; quản lý tốt, sử dụng có hiệu quả cơ sở, vật chất, trang bị kỹ thuật, hậu cần, tài chính được giao; xây dựng ngành hậu cần vững mạnh về mọi mặt. Bộ CHQS thành phố tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng 1-2 công trình hậu cần; tăng gia sản xuất, làm kinh tế dịch vụ bảo đảm đưa vào tiền ăn thêm cho bộ đội từ 5.000-15.000 đồng/người/ngày; khai thác, tiếp nhận kịp thời, bảo đảm an toàn, đúng định mức xăng, dầu cho đơn vị…

Bài, ảnh: CHUNG CƯỜNG

Chia sẻ bài viết