31/07/2012 - 21:44

Nga tăng cường sức mạnh hải quân

Tổng thống Putin trong cuộc họp về vai trò của lực lượng Hải quân Nga. Ảnh: RIA Novosti 

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 31-7 tuyên bố sẽ tăng cường sức mạnh của các lực lượng hải quân hạt nhân nhằm bảo vệ vị thế của nước này như một cường quốc về biển trên thế giới.

Với mong muốn hải quân sẽ trở thành lực lượng nòng cốt trong việc bảo vệ các lợi ích của Nga tại vùng biển Bắc Băng Dương giàu khoáng sản, Tổng thống Putin đã đích thân chủ trì buổi lễ khởi công đóng chiếc tàu ngầm Prince Vladimir. Đây là chiếc tàu ngầm thuộc lớp Borei thế hệ thứ 4, được thiết kế để mang tới 20 tên lửa hạt nhân xuyên lục địa Bulava mới nhất và có sức công phá mạnh nhất của Nga.

“Chúng ta tin rằng đất nước của chúng ta sẽ giữ vững vị thế là một trong những cường quốc về hải quân trên thế giới” – Tổng thống Putin phát biểu trong cuộc họp với các chỉ huy hải quân và quan chức chính quyền tại xưởng đóng tàu Sevmash ở miền Bắc nước Nga.

Dịp này, ông chủ Điện Kremlin cũng không giấu ý định cạnh tranh với các lực lượng tàu ngầm hạt nhân của Mỹ mà Mát-xcơ-va đã bỏ công quan sát trên vùng biển Đại Tây Dương nhiều thập kỷ qua. Ông cho rằng hải quân sẽ đóng vai trò trọng yếu trong việc “duy trì sự tương đồng về sức mạnh hạt nhân chiến lược” giữa Nga với Mỹ.

Theo hãng tin Reuters của Anh, dự án Borei đã được khởi xướng cách đây gần 20 năm khi Liên bang Xô-Viết vừa mới sụp đổ. Tuy nhiên, dự án này đã bị trì hoãn liên tục do thiếu kinh phí cũng như những thất bại trong việc thử nghiệm tên lửa Bulava. Giờ đây, Điện Kremlin nhận thấy đã đến lúc phải khẩn trương hiện đại hóa các lực lượng chiến đấu cũng như thiết kế lại các loại vũ khí của mình. Tổng thống Putin khẳng định từ đây đến năm 2020, Hải quân Nga sẽ có thêm 24 chiếc tàu ngầm – với 8 trong số đó là tàu Borei mang tên lửa hạt nhân, đồng thời đóng thêm 51 chiếc tàu chiến mới. Tổng thống Putin cho rằng tàu ngầm và tên lửa là nền tảng cơ bản của hải quân và vì thế Mát-xcơ-va sẽ mạnh tay chi hơn 140 tỉ USD để đầu tư cho các loại vũ khí này.

Đề cập đến tham vọng của Nga tại Bắc Băng Dương, nơi mà nước này đang giành quyền khai thác khoáng sản, Tổng thống Putin nhấn mạnh hải quân vẫn là lực lượng chủ chốt. “Rõ ràng, hải quân là công cụ để bảo vệ các lợi ích kinh tế của quốc gia tại Bắc Băng Dương, vùng biển giàu tài nguyên sinh thái và khoáng sản nhất trên thế giới” – Tổng thống Putin nhận định.

Được biết, Nga đã lên kế hoạch để vẽ lại bản đồ của Bắc Băng Dương nhằm mở rộng lãnh hải của mình. Trước giờ, Nga, Na Uy, Mỹ, Canada và Đan Mạch vẫn còn tranh cãi trong việc phân chia quyền khai thác tại vùng biển được cho chứa đến 90 tỉ thùng dầu và 30% lượng khí đốt chưa được khai thác này. Mát-xcơ-va tuyên bố sẽ chi hàng triệu USD để nghiên cứu và chứng minh rằng dãy núi ngầm giàu khoáng sản mang tên Lomonosov Ridge – vốn nằm vắt ngang Bắc Băng Dương – thuộc về lãnh hải của Nga.

TRIẾT VĂN (Theo Reuters, RT)

Chia sẻ bài viết