20/09/2008 - 14:46

Nga phóng thử thành công tên lửa chiến lược thế hệ mới

* Quan hệ với Mỹ vẫn là ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Nga

(TTXVN)- Hải quân Nga ngày 18-9 đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo chiến lược Bulava (Cây chùy) thế hệ mới từ tàu ngầm nguyên tử hạng nặng “Dmitry Donskoi” trong khu vực Bạch Hải. Đây là lần phóng mới nhất loại tên lửa nhiều đầu đạn được chế tạo để chọc thủng hệ thống phòng thủ tên lửa (NMD) của đối phương

Trợ lý Tư lệnh Hải quân Nga, Đại tá Igor Dygalo, cho biết tên lửa Bulava được phóng đi vào 18 giờ 45 (giờ Mát-xcơ-va) đã bắn trúng mục tiêu ở bãi thử Kura ở Kamchatka vào lúc 19 giờ 05. Đây là lượt phóng dưới nước nằm trong khuôn khổ chương trình thử nghiệm tên lửa quốc gia.

Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa sử dụng nhiên liệu rắn Bulava do Viện kỹ thuật nhiệt Mát-xcơ-va chế tạo trên cơ sở tổ hợp tên lửa chiến lược mặt đất Topol-M để trang bị cho tàu ngầm thế hệ mới lớp Borei. Tên lửa Bulava có khả năng mang theo 10 đầu đạn hạt nhân bắn tới 10 mục tiêu khác nhau, có tầm bắn tới 8.000 km và được phóng thử thành công lần đầu tiên vào tháng 12-2005.

Vụ thử này diễn ra 3 tuần sau khi Nga phóng thử thành công tên lửa xuyên lục địa Topol RS-12M, có khả năng “xuyên thủng” bất cứ hệ thống phòng thủ tên lửa nào dưới mặt đất, trong bối cảnh Nga phản đối mạnh mẽ kế hoạch bố trí các bộ phận của NMD của Mỹ tại Ba Lan và Czech.

* Phát biểu tại Điện Kremlin trong buổi lễ trình quốc thư của tân Đại sứ Mỹ tại Nga John Ross Beyrle, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev ngày 18-9 nhấn mạnh quan hệ với Mỹ vẫn là một trong những hướng ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Nga. Theo ông, lịch sử quan hệ Nga - Mỹ đã chứng kiến nhiều căng thẳng, nhưng cuối cùng thì lẽ phải, chủ nghĩa thực dụng và việc tính tới các lợi ích của nhau luôn chiến thắng.

Tổng thống Medvedev tin tưởng rằng bất chấp những khác biệt về quan điểm và nguyên tắc trong một số vấn đề quốc tế, Nga và Mỹ có mọi cơ hội để tiến hành đối thoại mang tính xây dựng trên cơ sở lâu dài, bình đẳng và cùng có lợi, nhằm củng cố an ninh toàn cầu và phát triển bền vững.

Chia sẻ bài viết