26/06/2013 - 21:47

Nga, Mỹ bất đồng về hội nghị hòa đàm cho Syrie

Tại cuộc họp các quan chức của Liên hiệp quốc (LHQ) ở Genève (Thụy Sĩ) để thúc đẩy công tác chuẩn bị cho một hội nghị hòa đàm quốc tế nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt cuộc xung đột ở Syrie ngày 25-6, các bên liên quan, mà đứng đầu là hai cường quốc Mỹ và Nga có quan điểm khác nhau, đã không đi đến thỏa thuận nào về thời gian tổ chức và thành phần khách mời  tham dự.

Phát biểu trước báo giới sau cuộc họp, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Gennady Gatilov cho biết các bên vẫn còn một số bất đồng liên quan đến vai trò cần thiết của Iran trong tiến trình đàm phán cho vấn đề Syrie hay việc xác định đại diện chính thức của lực lượng đối lập tại Syrie tham gia hội nghị. Để thực hiện sáng kiến do hai bên đề xuất hồi tháng 5, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và người đồng nhiệm Nga Sergei Lavrov dự kiến sẽ có cuộc gặp mặt vào tuần tới. Tuy nhiên, đặc phái viên chung LHQ và Liên đoàn A-rập về Syrie, ông Lakhdar Brahim thừa nhận cuộc hòa đàm đa phương này khó có thể diễn ra trong tháng 8 như mong đợi.

Theo giới phân tích, kế hoạch của Nga và Mỹ đang trở nên khó thực hiện bởi Mỹ, các đồng minh phương Tây và A-rập vừa quyết định viện trợ quân sự cho phe nổi dậy Syrie, trong khi Nga kiên quyết bán vũ khí cho chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad, đồng thời Iran và phong trào vũ trang Hồi giáo Hezbollah tại Liban đang giúp quân đội chính phủ Syrie giành ưu thế trên chiến trường.

Trong một diễn biến liên quan, tổ chức giám sát nhân quyền có trụ sở tại Anh ngày 26-6 cho biết cuộc xung đột tại Syrie từ tháng 3-2011 đến nay đã làm hơn 100.000 người thiệt mạng, trong đó có 18.000 tay súng nổi dậy và khoảng 40.000 binh sĩ và lực lượng dân quân chính phủ.

NGUYỆT CÁT (Theo Reuters)

Chia sẻ bài viết