Đáp lại những cáo buộc của Ukraina về việc Nga đang chuẩn bị cho một cuộc xâm lược, Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc (LHQ) Vitaly Churkin (ảnh) khẳng định Mát-xcơ-va không muốn chiến tranh.
Nga-Ukraina khẩu chiến
Tại phiên họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an LHQ hôm 13-3, quyền Thủ tướng Ukraina Arseniy Yatsenyuk không ngừng cáo buộc Mát-xcơ-va có những động thái quân sự đe dọa đến chủ quyền nước này. Ông cũng cho rằng Ukraina là nạn nhân của sự quá khích của Nga. Ông Yatsenyuk cũng chỉ ra hàng loạt các điều khoản trong Hiến chương LHQ và các hiệp ước quốc tế mà Kiev cho rằng Mát-xcơ-va đã vi phạm, đồng thời trực tiếp chất vấn đại diện phía Nga rằng "Nước Nga có muốn chiến tranh với một nước vốn có mối quan hệ hữu nghị và thân thiết nhiều thập niên nay?".
Đáp lại, đại sứ Churkin nhấn mạnh "Nga cũng như nhân dân Nga không muốn chiến tranh. Và tôi cũng tin nhân dân Ukraina cũng không mong muốn điều đó". Ông bác bỏ các cáo buộc và cho rằng Kiev đã quá phóng đại tình hình hiện nay. Đại sứ Churkin nhận định chính Kiev là những người đang khiến cho Ukraina chia rẽ làm đôi, không phải Mát-xcơ-va. Theo ông, cuộc trưng cầu dân ý tại cộng hòa tự trị Crimea về việc sáp nhập vào Liên bang Nga là hợp pháp. Ông nói rằng cuộc trưng cầu dân ý bắt nguồn từ "lỗ hổng pháp lý" của Ukraina và là hệ quả của hành động lật đổ chính phủ của Tổng thống Viktor Yanukovych vốn vi phạm hiến pháp nước này. Tại Mát-xcơ-va, Tổng thống Vladimir Putin cũng tuyên bố cuộc khủng hoảng tại Ukraina hiện nay mang tính chất nội bộ nên Kiev và phương Tây không thể đổ lỗi cho Nga về những diễn biến ở Crimea.
Những tín hiệu lạc quan
Hôm 13-3, Nga đã ủng hộ kế hoạch cử phái bộ quan sát viên quốc tế đến Kiev. Theo kế hoạch, Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) sẽ cử ít nhất 100 quan sát viên, chia thành nhiều nhóm đến làm việc tại Ukraina và Crimea. Bên cạnh đó, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matvienko cho biết Nga sẽ tiếp tục đàm phán với Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) về giải pháp hòa bình cho Ukraina, trong đó có cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Nga-Mỹ diễn ra tại Anh hôm qua. Bà Matvienko nhấn mạnh các vấn đề tại Ukraina không thể giải quyết mà không có sự tham gia của Nga do hai nước có chung đường biên giới dài 2.000 km và những cam kết quốc tế mà hai nước đã ký trước đây.
Trong khi đó, sau nhiều ngày điều tra và đánh giá tình hình thực tế tại Ukraina, các quan chức Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đưa ra nhận định tích cực cho nền tài chính nước này. Do đó, IMF ngày 13-3 đã đề nghị khởi động thương lượng với Kiev về các khoản cứu trợ. Ngoại trưởng Canada John Baird cũng tuyên bố sẵn sàng viện trợ 200 triệu USD cho Ukraina để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tại Mỹ, gói cứu trợ trị giá 1 tỉ USD dành cho Ukraina đã được quốc hội thông qua. Nước này cũng đang cân nhắc yêu cầu của Kiev về việc viện trợ quân sự, bao gồm vũ khí và hỗ trợ tình báo trong cuộc đối đầu với Nga.
Ồ ạt tập trận
Bộ Quốc phòng Nga hôm 13-3 xác nhận quân đội nước này đang tiến hành tập trận tại các khu vực gần biên giới Ukraina. Các cuộc tập trận với sự tham gia của hơn 8.000 quân, nhiều đơn vị pháo binh với các bệ phóng tên lửa và vũ khí chống xe tăng, diễn ra tại vùng Rostov, Belgorod và Kursk cho đến cuối tháng này. Nga cũng triển khai thêm 6 máy bay chiến đấu SU-27 và 3 máy bay vận tải đến Belarus để tham gia hoạt động kiểm tra khả năng thực hiện nhiệm vụ phòng không liên minh Nga-Belarus. Ngoài ra, Tổng thư ký Hiệp ước An ninh tập thể (CSTO, do Nga lãnh đạo) Nikolai Bordyuzha tuyên bố tổ chức này không thể thờ ơ trước việc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) do thám và tập trận sát biên giới các nước CSTO.
Trong khi đó, đại sứ quán Mỹ tại Ba Lan xác nhận 6 máy bay tiêm kích F-16 của Mỹ đã đến Ba Lan hỗ trợ lực lượng NATO giám sát không phận Ba Lan và các nước vùng Baltic. Dự kiến sẽ có đến 12 máy bay chiến đấu của Mỹ và 300 binh sĩ tham gia cuộc tập trận của NATO tại Ba Lan.
THUẬN HẢI (Theo AP, AFP, Reuters, ITAR-TASS)
|
Crimea chuẩn bị cho ngày 16-3
Crimea đang chuẩn bị và thắt chặt an ninh cho cuộc trưng cầu dân ý vào Chủ nhật tới. Thủ tướng Crimea Sergei Aksyonov cho biết các chuyên gia Ukraina và Crimea đánh giá rằng sẽ có đến 80% người dân khu tự trị này ủng hộ việc sáp nhập vào Nga. Nhà lãnh đạo này khẳng định tiến trình trưng cầu dân ý sẽ công bằng và minh bạch tại tòa nhà Quốc hội Crimea. Trước việc các nhà lãnh đạo Ukraina và thủ lĩnh người Tatar kêu gọi tẩy chay cuộc trưng cầu dân ý, ông Aksyonov cho biết Crimea luôn đối thoại xây dựng với người Tatar và ngân sách dành cho dân tộc chiếm 12% dân số Crimea cũng sẽ được tăng gấp đôi trong năm nay. |