 |
|
Binh lính Nga di chuyển bên ngoài thị trấn Gori, gần Thủ đô Tbilisi của Gruzia hôm 15-8. Ảnh: AP |
Thư ký báo chí Điện Kremlin cho biết hôm qua 16-8, Tổng thống Dmitry Medvedev đã ký vào bản thỏa thuận hòa bình có chữ ký của Tổng thống Gruzia Mikhail Saakashvili về việc giải quyết cuộc xung đột giữa Gruzia và nước CH tự trị Nam Ossetia. Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga, Mát-xcơ-va chấp nhận những nguyên tắc đã được nhất trí tại cuộc gặp giữa Tổng thống Medvedev với Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy. Thỏa thuận ngừng bắn do Pháp làm trung gian kêu gọi ngừng tất cả hoạt động quân sự và quân đội của hai bên (Nga và Gruzia) lui trở lại những vị trí trước khi xảy ra xung đột.
Trong khi đó, phát biểu bên ngoài Phủ Tổng thống ở Thủ đô Tbilisi, Tổng thống Gruzia Saakashvili khẳng định đã ký thỏa thuận ngừng bắn hôm 15-8. Tuy nhiên, ông lên tiếng chỉ trích các nước phương Tây không phản ứng đủ cứng rắn đối với hành động quân sự mới đây của Nga, cũng như việc không dành cho Gruzia qui chế thành viên NATO. Tổng thống Gruzia cũng khẳng định Tbilisi sẽ không nhượng bộ trong vấn đề quy chế của hai tỉnh ly khai Nam Ossetia và Abkhazia, là hai vùng lãnh thổ này phải nằm trong thành phần Gruzia.
Trong một diễn biến có liên quan, hôm 16-8, Bộ Quốc phòng Nga bác bỏ thông tin của Tổng thống Gruzia nói rằng quân đội Nga đã tiến vào thành phố Borjomi của Gruzia cũng như phá hỏng một cây cầu đường sắt ở cách Tbilisi 45 km. Bộ này nêu rõ thông tin trên là một sự khiêu khích nữa của phía Gruzia và nhấn mạnh quân đội Nga có nhiệm vụ buộc Gruzia phải chấp thuận hòa bình, chứ không phá hoại thỏa thuận hòa bình của nước này.
Cùng ngày, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Mỹ Condoleezza Rice đã có cuộc điện đàm để thảo luận về triển vọng giải quyết tình hình xung quanh cuộc xung đột Nam Ossetia. Thông báo của Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ phía Nga đã tập trung vào tầm quan trọng của việc Gruzia thực hiện đầy đủ những cam kết của họ trong khuôn khổ thỏa thuận ngừng bắn đạt được với sự trung gian của Pháp, nước hiện là Chủ tịch luân phiên Liên minh châu Âu (EU). Bà Rice hiện đang ở Gruzia.
P.V (Theo BBC, Chinaview, TTXVN)