12/02/2008 - 09:55

Nga giữ quan điểm về vấn đề Kosovo và kế hoạch triển khai phòng thủ tên lửa của Mỹ ở châu Âu

(TTXVN)- Ngày 10-2, phát biểu tại Hội nghị an ninh quốc tế hàng năm ở Munich (Đức), Phó Thủ tướng thứ nhất của Nga Sergei Ivanov nói việc tỉnh Kosovo trực thuộc Serbia đơn phương tuyên bố độc lập chẳng khác gì hành động “chọc vào tổ ong vò vẽ” và có thể tạo ra một hiệu ứng “đô-mi-nô” ở khu vực Balkans.

Trong bối cảnh Mỹ và hầu hết các nước thành viên Liên minh châu Âu ủng hộ Kosovo tuyên bố độc lập, dự kiến trong tuần tới, ông Ivanov nhấn mạnh cũng như Serbia, Nga bác bỏ quy chế độc lập của tỉnh Kosovo cho dù phương Tây công nhận Kosovo độc lập. Nga muốn vấn đề Kosovo được giải quyết trong khuôn khổ luật pháp quốc tế và không muốn tạo ra một tiền lệ có thể gây bất ổn định cho châu Âu.

Về kế hoạch triển khai lá chắn phòng thủ tên lửa của Mỹ ở châu Âu, sau cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates tại Munich, ông Ivanov khẳng định rằng Nga sẽ tiếp tục đối thoại với Mỹ về vấn đề này cho dù các cuộc thảo luận song phương cho đến nay vẫn không đạt kết quả tích cực. Theo ông Ivanov, việc triển khai một phần hệ thống phòng thủ chống tên lửa của Mỹ ở châu Âu phải mất từ 4 đến 5 năm, vì vậy Nga không cần phản ứng vội vàng. Ông cũng nhắc lại lập trường của Nga phản đối kế hoạch của Mỹ với lý do trạm radar mà Mỹ dự định lắp đặt ở Czech có thể cho phép Mỹ bí mật giám sát toàn bộ nước Nga, tới tận dãy núi Ural. Nga sẽ không phản đối nếu Mỹ triển khai trạm radar này ở Thổ Nhĩ Kỳ, Iraq hoặc Afghanistan.

Chia sẻ bài viết