20/09/2012 - 10:05

Nga đóng cửa cơ quan viện trợ của Mỹ

Trong một tuyên bố được đưa ra hôm 19-9, chính quyền Washington cho biết Nga đã buộc Mỹ phải đóng cửa cơ quan viện trợ của nước này tại Thủ đô Mát-xcơ-va. Theo lập luận của giới chức Mỹ, động thái trên như một "đòn giáng mạnh vào những nỗ lực của Nhà Trắng với mong muốn cải thiện mối quan hệ giữa hai nước".

 USAID hiện đang có mặt tại hơn 100 quốc gia trên thế giới.
Ảnh: AFP

Nga cho Mỹ thời hạn từ nay đến ngày 1-10 phải chấm dứt các hoạt động của Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) tại Nga. Reuters cho biết, khi thông báo quyết định chấm dứt hoạt động của USAID, Bộ Ngoại giao Nga nói rằng, chính phủ Nga – vốn có nguồn thu khá cao từ dầu lửa - nhận thấy không cần phải nhận viện trợ của nước ngoài. Trong khi đó, giới phân tích cho rằng, quyết định này mang động cơ chính trị. Nga muốn giảm sự hỗ trợ của nước ngoài đối với cái gọi là "các tổ chức thúc đẩy dân chủ" tại Nga.

USAID hoạt động trên lãnh thổ Nga từ năm 1992, đã chi gần 2,7 tỉ USD, trong đó khoảng 900 triệu USD được dành cho mục đích mà tổ chức này nói là nhằm "phát huy dân chủ tại Liên bang Nga". Thời gian gần đây, Mát-xcơ-va nhiều lần lên tiếng chỉ trích một số tổ chức nước ngoài lén lút tài trợ cho phong trào phản đối của phe đối lập, gây bất ổn xã hội Nga.

VI VI (Theo Reuters, Washington Post)

Chia sẻ bài viết