04/05/2012 - 22:59

Nga dọa đánh bom phủ đầu lá chắn tên lửa của NATO

Giới chức quân sự cấp cao của Nga mới đây đe dọa nước này sẽ tấn công phủ đầu nếu Mỹ tiếp tục kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tại Đông Âu.

Tại một hội nghị về phòng thủ tên lửa ở Thủ đô Mát-xcơ-va ngày 3-5, Đại tướng Nikolai Makarov – Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga, đã nhắc lại lời đe dọa của Điện Kremlin rằng họ sẽ triển khai thêm nhiều tên lửa ở phía Bắc và phía Tây nước Nga để chuẩn bị chống lại hệ thống phòng thủ tên lửa của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), đồng thời nhấn mạnh nước này có thể đánh phủ đầu nếu thấy cần thiết. “Quyết định tấn công phủ đầu sẽ được đưa ra nếu tình hình trở nên xấu đi” - ông Makarov tuyên bố tại hội nghị có sự tham gia của hơn 50 nước, bao gồm các quan chức Mỹ và NATO. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Serdyukov cũng cảnh báo các cuộc đàm phán giữa Mát-xcơ-va và Washington xung quanh vấn đề này đang rơi vào bế tắc. Năm ngoái, Tổng thống Dmitry Medvedev từng nói Nga sẽ trả đũa quân sự nếu không đạt được thỏa thuận với Mỹ và NATO về hệ thống phòng thủ tên lửa nói trên.

Nga phô diễn hệ thống bệ phóng tên lửa di động trong một cuộc diễu binh tại Quảng trường Đỏ ở Thủ đô Mát-xcơ-va. Ảnh: Reuters 

Kế hoạch xây dựng lá chắn tên lửa của Mỹ tại châu Âu là một trong những chủ đề gây tranh cãi nhiều nhất trong quan hệ Nga-Mỹ nhiều năm qua. Washington nói rằng các tên lửa đánh chặn được lắp đặt tại Ba Lan và Roumanie là nhằm bảo vệ châu Âu khỏi các vụ tấn công bằng tên lửa từ các quốc gia đối địch, chẳng hạn như Iran. Tuy nhiên, Mát-xcơ-va tỏ ra hoài nghi và cho rằng mục đích của phương Tây là tăng cường năng lực bắn hạ các tên lửa đạn đạo liên lục địa của Nga trong vài năm tới và làm suy yếu khả năng răn đe hạt nhân của nước này. Chính phủ Nga từng đưa ra đề xuất sẽ cùng với NATO vận hành hệ thống phòng thủ tên lửa, nhưng liên minh quân sự này đã từ chối.

Tại hội nghị, Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Nikolai Patrushev nhắc lại đề xuất trên với NATO, cho rằng việc hai bên hợp tác điều hành hệ thống phòng thủ tên lửa “có thể giúp củng cố an ninh của mỗi quốc gia trong châu lục và điều đó sẽ cân xứng với các mối đe dọa tiềm ẩn và không cản trở vấn đề an ninh chiến lược”. Tuy nhiên, về phía NATO, Phó Tổng thư ký Alexander Vershbow cho biết lá chắn tên lửa do Mỹ chủ xướng “sẽ không nhắm trực tiếp vào Nga” và hệ thống tên lửa liên lục địa của Nga “quá nhanh và quá tinh vi” để đánh chặn.

Lời cảnh báo của Đại tướng Makarov ngày 3-5 về khả năng Nga có thể tấn công phủ đầu lá chắn tên lửa của NATO được cho là nhằm gây áp lực buộc Washington đồng ý yêu cầu của Nga. Ông cho rằng các nước phương Tây nên cân nhắc xem việc tự vệ trước một mối nguy tiềm ẩn trong tương lai từ các nước như Iran có đáng phải đánh đổi bằng việc đối mặt với nguy cơ bị Nga trả đũa, thứ được xem là “mối nguy thực thụ” đối với các nước cho lắp đặt lá chắn tên lửa.

Tuyên bố của giới chức Nga đưa ra ở thời điểm sắp diễn ra hội nghị thượng đỉnh NATO, tổ chức tại Chicago (Mỹ) trong hai ngày 20 và 21-5, nhằm công bố giai đoạn đầu của việc triển khai lá chắn tên lửa. Theo đó, Mỹ và NATO sẽ sử dụng tàu khu trục có trang bị tên lửa đánh chặn và kích hoạt hệ thống radar cảnh báo sớm tại Thổ Nhĩ Kỳ, trước khi triển khai các cơ sở radar và tên lửa đánh chặn ở Ba Lan và Roumanie. Tuy nhiên, sự bất đồng xung quanh vấn đề này chắc chắn sẽ khiến Tổng thống tân cử Vladimir Putin của Nga từ chối lời mời tham gia hội nghị.

THANH TRÚC (Theo ABC, AP)

Chia sẻ bài viết