17/12/2014 - 09:29

Nga chặn đà tuột dốc của đồng rúp

Ngân hàng Trung ương Nga đã ấn định từ ngày 16-12, lãi suất cơ bản của đồng rúp tăng từ 10,5% lên 17%. Đây là lần tăng lãi suất thứ 6 trong năm nay của Nga và là mức tăng lớn nhất trong một ngày kể từ khi Chính phủ Nga vỡ nợ năm 1998. Hồi đầu năm nay, lãi suất của đồng rúp chỉ ở mức 5,5%.

Đồng rúp Nga liên tục mất giá thời gian gần đây. Ảnh: PressTV

Thông báo của Ngân hàng Trung ương Nga nêu rõ đây là quyết định ngăn chặn nguy cơ tuột dốc nhanh chóng của đồng rúp và sự gia tăng lạm phát. Đồng rúp Nga hôm 15-12 đã mất giá kỷ lục, lên tới 11% so với đô-la Mỹ, khi giá dầu mỏ trên thị trường thế giới tiếp tục đà giảm mạnh. Trước đó, tính từ đầu năm, đồng rúp mất hơn 45% giá trị, bất chấp Nga đã bơm khoảng 80 tỉ USD dự trữ ngoại hối can thiệp. Thu nhập từ dầu thô và khí đốt chiếm khoảng 50% ngân sách quốc gia Nga và chính phủ nước này đã cân đối ngân sách năm 2015 ở mức 95 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent hôm 15-12 dưới 60 USD/thùng.

Đồng rúp trong phiên giao dịch sáng 16-12 đã tăng trở lại 5%, ở mức 61 rúp đổi được 1 USD, sau một ngày có lúc rớt giá thê thảm ở mức 67 rúp bằng 1 USD. Tuy nhiên, động thái bất ngờ bảo vệ hệ thống tài chính quốc gia của Ngân hàng Trung ương Nga được giới phân tích đánh giá sẽ khiến kinh tế nước này lâm vào suy thoái nghiêm trọng. Ngân hàng Trương ương Nga cũng cảnh báo nền kinh tế xứ bạch dương có thể suy thoái đến 4,7% vào năm tới nếu giá dầu ở mức trung bình 60 USD/thùng, dù Ngân hàng Thế giới dự báo kinh tế Nga chỉ giảm khoảng 0,7%. Ngoài yếu tố giá dầu mỏ, giới chuyên gia cho rằng chính sách cấm vận của phương Tây có tác động tâm lý đến sự ổn định của đồng rúp.

Trong bối cảnh đồng rúp có nguy cơ "rơi tự do", các nhà lập pháp Mỹ lại đang gây áp lực lên Tổng thống Barack Obama bằng việc thông qua dự luật viện trợ vũ khí sát thương cho Ukraina cùng biện pháp trừng phạt mới chống Nga.

ĐỨC TRUNG (Theo AFP, AP, Bloomberg)

Chia sẻ bài viết