13/05/2024 - 20:46

Nga bất ngờ thay Bộ trưởng Quốc phòng 

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 12-5 đã đề xuất lên Hội đồng Liên bang (Thượng viện) bổ nhiệm ông Andrei Belousov, người giữ chức Phó Thủ tướng thứ nhất từ năm 2020, làm Bộ trưởng Quốc phòng, thay ông Sergei Shoigu.

Ông Belousov, người vừa được Tổng thống Putin đề xuất bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng. Ảnh: AP

Nói về quyết định trên của Tổng thống Putin, người phát ngôn Ðiện Kremlin Dmitry Peskov phát biểu với báo giới rằng ông Belousov sẽ là người tốt nhất để giải quyết các vấn đề mà quân đội Nga phải đối mặt hiện nay liên quan đến nhu cầu kinh tế. “Chiến trường ngày nay cần những người cởi mở hơn với những đổi mới và sẵn sàng áp dụng chúng theo cách nhanh nhất có thể” - ông Peskov cho biết. Ông Peskov lưu ý, với ngân sách quân sự của Nga đang tăng nhanh, “việc tích hợp nền kinh tế của quân đội vào nền kinh tế quốc gia là rất quan trọng”.

Theo ông Peskov, ngân sách quân sự của Nga tăng từ 3% lên 6,7% GDP kể từ khi nổ ra cuộc chiến với Ukraine. Tình thế hiện nay gần giống với giữa những năm 1980 khi ngân sách quân sự của Liên Xô lên đến 7,4% GDP. Ông Peskov giải thích, ông Belousov đã chứng tỏ năng lực lãnh đạo ngành kinh tế. Năm 2000, ông Belousov được chọn làm cố vấn cho thủ tướng Nga, và 6 năm sau, ông gia nhập Bộ Phát triển kinh tế Nga với vai trò thứ trưởng. Năm 2012, ông được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Phát triển kinh tế. Giai đoạn 2013-2020, ông Belousov là cố vấn cho tổng thống Nga chuyên về các vấn đề kinh tế.

Alexander Baunov, thành viên cấp cao tại Trung tâm Carnegie về Nga và Á - Âu, cho rằng việc đề xuất bổ nhiệm một trong những nhà kinh tế chính làm người đứng đầu Bộ Quốc phòng có thể có nghĩa là Tổng thống Putin đang lên kế hoạch giành chiến thắng trong cuộc chiến với các nhà máy công nghiệp quốc phòng và thị trường quốc tế”. “Chiến lược chiến thắng trong trường hợp này sẽ không phải là huy động lực lượng và tạo bước đột phá, mà là gây áp lực chậm rãi lên Ukraine bằng sức mạnh vượt trội của tổ hợp công nghiệp - quân sự Nga và toàn bộ nền kinh tế” - ông Baunov nói thêm.

Về phần mình, Mark Galeotti, Giám đốc Công ty tư vấn Mayak Intelligence (Anh), cho rằng công việc của bộ trưởng quốc phòng ở Nga vào thời điểm xung đột là đảm bảo quân đội có mọi thứ cần thiết. “Trong bối cảnh đó, việc có một nhà kinh tế học, người đã từng nói về sự cần thiết phải quản lý nền kinh tế phù hợp với nhu cầu của lĩnh vực quốc phòng, sẽ có ý nghĩa nhất định. Về cơ bản, đây là công việc mà một nhà quản lý tài chính và nhà kinh tế như ông Belousov có thể làm” - ông Galeotti nhận định.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu sẽ được bổ nhiệm làm Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga đồng thời giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Công nghiệp Quốc phòng. Ông Shoigu, người đã giữ chức vụ này từ năm 2012, đã hứng nhiều chỉ trích về cách triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Chiến lược ban đầu của ông Shoigu là nhanh chóng đưa quân vào Kiev để lật đổ chính quyền Tổng thống Volodymyr Zelensky với tổn thất tối thiểu. Tuy nhiên, kế hoạch này đã thất bại trước sức kháng cự kiên cường của Ukraine, khiến quân đội Nga hứng chịu tổn thất nặng trong giai đoạn đầu xung đột. Ông sau đó được cho là không còn nắm vai trò quan trọng trong cách Nga tiến hành cuộc xung đột, chủ yếu làm nhiệm vụ báo cáo tình hình chiến trường với Tổng thống Putin. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nga cũng xảy ra các trường hợp tham nhũng.

TRÍ VĂN (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết