28/11/2009 - 09:58

NATO sẽ thiết lập lá chắn tên lửa nếu Iran sở hữu bom hạt nhân

* IAEA không hài lòng thái độ hợp tác của Tehran

(TTXVN)- Ngày 26-11, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), ông Anders Fogh Rasmussen cho biết khối này sẽ bảo vệ các quốc gia thành viên bằng một hệ thống phòng thủ tên lửa nếu Iran sở hữu bom hạt nhân.

Phát biểu tại Thủ đô Berlin trước cuộc gặp Thủ tướng Đức Angela Merkel, ông Rasmussen tỏ ý hy vọng có thể giải quyết vấn đề hạt nhân của Tehran thông qua các biện pháp ngoại giao và sức ép chính trị, đồng thời nêu rõ ở thời điểm hiện nay “NATO không phải là một phần trong những nỗ lực quốc tế nhằm gây sức ép với Iran”. Tuy nhiên, nếu Iran trở thành quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân, thì “Iran là mối quan tâm của NATO, vì đây là vấn đề bảo vệ lãnh thổ và người dân của khối trước một mối đe dọa tiềm tàng”. Vì vậy, theo ông, NATO hiện đang cân nhắc khả năng thiết lập một hệ thống phòng thủ tên lửa bảo vệ châu Âu.

* Mặc dù thường bị chỉ trích có thái độ mềm mỏng với Tehran, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Mohamed El Baradei ngày 26-11 đã có những phát biểu thẳng thắn khác thường về Iran, cho thấy ông thật sự thất vọng với tiến triển trong các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này.

Phát biểu tại cuộc họp của Ban Giám đốc IAEA ở Vienne (Áo), ông Baradei chỉ trích Iran đã che giấu trong một thời gian dài sự tồn tại của nhà máy Fordo, nhà máy sản xuất uranium thứ hai được Tehran công bố cuối tháng 9 vừa qua. Theo ông Baradei, việc làm này của Tehran vi phạm các cam kết với IAEA, khiến cộng đồng quốc tế nghi ngờ Iran có những cơ sở làm giàu uranium khác nhưng không công bố.

Ông Baradei cho rằng sự thiếu hợp tác của Iran đã khiến cuộc điều tra của IAEA về bản chất hòa bình trong chương trình hạt nhân của Tehran lâm vào bế tắc, đồng thời khẳng định cuộc điều tra sẽ không đi đến kết quả nếu Iran không hợp tác đầy đủ với IAEA.

Chia sẻ bài viết