22/01/2026 - 14:57

Năng lượng tái tạo vượt nhiên liệu hóa thạch, trở thành nguồn điện chính tại EU 

Theo dữ liệu do Viện nghiên cứu năng lượng Ember công bố ngày 22-1, lần đầu tiên, năng lượng gió và năng lượng Mặt trời đã sản xuất ra nhiều điện năng hơn nhiên liệu hóa thạch tại Liên minh châu Âu (EU) vào năm 2025.

Cánh đồng tuabin gió ở Pachim, Đức. Ảnh: Reuters

Báo cáo thường niên của Ember cho biết các tuabin gió và những tấm pin quang điện đã tạo ra 30% lượng điện của EU trong năm 2025, trong khi các nhà máy điện đốt than, dầu và khí tạo ra 29% lượng điện. Các nguồn năng lượng tái tạo (bao gồm từ gió, nắng, thủy điện, sinh khối, địa nhiệt) cung cấp 48% tổng nguồn điện của khối.

Các nhà phân tích cho biết xu hướng này được thúc đẩy bởi sự bùng nổ của năng lượng Mặt trời, khi tạo ra mức kỷ lục 13% tổng lượng điện của EU và tăng trưởng hơn 20% trong năm thứ tư liên tiếp, vượt qua cả than đá và thủy điện. Trong khi đó, điện gió vẫn đóng góp 17% tổng lượng điện của EU, nhiều hơn cả khí đốt. 

Nhà phân tích cấp cao Beatrice Petrovich, tác giả chính của báo cáo, đánh giá đây là một “bước ngoặt quan trọng” đối với năng lượng sạch và có ý nghĩa chiến lược đối với EU, khu vực vốn ngày càng lo ngại về sự phụ thuộc vào các quốc gia khác về năng lượng. 

Theo các chuyên gia, ưu tiên tiếp theo của EU là giảm đáng kể sự phụ thuộc vào khí đốt nhập khẩu đắt đỏ. Được biết trong năm 2025, do thời tiết thất thường khiến sản lượng thủy điện sụt giảm, EU đã tốn nhiều tiền để nhập khẩu khí đốt cho ngành điện. Cụ thể, khoản chi này đã tăng 16%, lên 32 tỉ euro (37 tỉ USD).

LÊ THƯ (Theo Guardian, Reuters)

Chia sẻ bài viết