Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật TP Cần Thơ vừa tổ chức tập huấn cập nhật các quy định mới cho cán bộ cơ sở về quản lý đất lúa, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, cấp mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói. Lớp tập huấn nhằm trang bị cho cán bộ cơ sở các quy định mới, trọng tâm là điều kiện, trình tự chuyển đổi cây trồng; qua đó chuẩn hóa quy trình, nâng cao năng lực quản lý hướng tới sản xuất nông nghiệp minh bạch và đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu.

Sầu riêng, một trong nhiều loại cây ăn trái được cấp mã số vùng trồng tại TP Cần Thơ.
Tại lớp tập huấn, các quy định về chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa theo Nghị định số 112/2024/NĐ-CP ngày 11-9-2024 của Chính phủ là nội dung trọng tâm được các địa phương quan tâm, nhằm tổ chức lại sản xuất, nâng cao hiệu quả sử dụng đất và thích ứng với điều kiện thực tế. Bên cạnh đó, cán bộ cơ sở còn được phổ biến các quy định mới về quản lý mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói theo Nghị quyết số 36/2026/NQ-CP và Nghị định số 38/2026/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành.
Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật TP Cần Thơ, mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói giữ vai trò then chốt trong hoạt động sản xuất, đặc biệt là nông sản xuất khẩu, giúp nâng cao năng lực truy xuất nguồn gốc, kiểm soát chất lượng và đáp ứng nghiêm ngặt các tiêu chuẩn của thị trường quốc tế. Thời gian qua, TP Cần Thơ tập trung đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng gắn với cấp mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói mang lại hiệu quả rõ nét. Đến nay, toàn thành phố được cấp 657 mã số vùng trồng với diện tích 11.161ha của 9.412 hộ dân; tập trung vào các cây ăn trái chủ lực như nhãn, sầu riêng, vú sữa, xoài, bưởi, mít xuất khẩu sang Hoa Kỳ, Úc, Nhật Bản, Trung Quốc, Thái Lan và EU. Song song đó, thành phố có 125 mã số cơ sở đóng gói được cấp cho 17 doanh nghiệp trên địa bàn 14 xã, phường; trong đó có 4 cơ sở đủ điều kiện đóng gói xuất khẩu sang Hoa Kỳ, New Zealand, Úc, EU, Nga, Anh...
Ông Huỳnh Thanh Vui, Phó Chi Cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật TP Cần Thơ, nhấn mạnh: Những nội dung được triển khai tại đợt tập huấn sẽ giúp cán bộ phụ trách lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật tại cơ sở vận dụng hiệu quả vào công tác chuyên môn. Qua đó, nâng cao chất lượng và hiệu lực quản lý nhà nước về lĩnh vực trồng trọt trên địa bàn thành phố trong thời gian tới.
Bài, ảnh: HÀ VĂN