15/12/2022 - 10:41

Nâng cao hiệu quả công tác quân sự, quốc phòng địa phương 

Bài, ảnh: CHUNG CƯỜNG

Năm 2022, lực lượng vũ trang (LLVT) quận Cái Răng thực hiện hiệu quả các mặt công tác quân sự, quốc phòng địa phương, như tuyển quân, tuyển sinh quân sự; huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu... Với những nỗ lực trên, LLVT quận đã dẫn đầu phong trào Thi đua Quyết thắng trong cụm thi đua các Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) quận.

Dân quân quận Cái Răng tham gia giúp dân trong Tết Quân Dân năm 2023 ở phường Ba Láng.

Dân quân quận Cái Răng tham gia giúp dân trong Tết Quân Dân năm 2023 ở phường Ba Láng.

Ban CHQS quận đã chỉ đạo lực lượng quân sự phối hợp với công an thực hiện 2.640 cuộc tuần tra, bảo đảm an ninh trật tự, với hơn 7.920 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Qua đó kịp thời phát hiện, xử lý hàng trăm vụ việc vi phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Nhờ thường xuyên đổi mới và nâng cao chất lượng tổ chức huấn luyện, đơn vị đã huấn luyện lực lượng thường trực đạt 100%, Dân quân tự vệ (DQTV) đạt trên 92,6%, Dự bị động viên (DBĐV) đạt trên 98,91% quân số. Kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, có 75% khá, giỏi trở lên; tổ chức kiểm tra bắn đạn thật cho các đối tượng đạt yêu cầu đề ra, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. Công tác xây dựng lực lượng thường trực, DQTV, DBĐV luôn được cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm lãnh đạo chặt chẽ; sắp xếp, biên chế quân nhân dự bị vào các đơn vị DBĐV đạt từ 96,7% trở lên, đúng chuyên nghiệp quân sự đạt 89,6%, đảng viên đạt 15,1%. Đơn vị rà soát nắm chắc tổ chức biên chế lực lượng DQTV, kịp thời điều chỉnh, bổ sung theo đúng Thông tư 77 của Bộ Quốc phòng, phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương.

Là đơn vị tiêu biểu của LLVT quận, năm 2022, Ban CHQS phường Thường Thạnh điều động Dân quân năm thứ nhất, Dân quân cơ động, Dân quân thường trực, Dân quân binh chủng tham gia huấn luyện tại Ban CHQS quận đạt 100% quân số; đồng thời, tổ chức ra quân huấn luyện lực lượng Dân quân tại chỗ đạt 100% theo kế hoạch. Bên cạnh đó, Ban CHQS phường thường xuyên phối hợp tuyên truyền cho cán bộ, viên chức và nhân dân về âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch; tham gia tuyên truyền Luật Nghĩa vụ Quân sự, Luật DQTV, Luật Lực lượng DBĐV... Anh Trần Hữu Trọng, Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường, cho biết: “DQTV phường phát huy vai trò xung kích trong xây dựng văn minh đô thị. Năm 2022, đơn vị đã điều động trên 120 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia giúp dân làm nhà, làm đường giao thông; phát quang, vệ sinh môi trường… Hiện nay, đơn vị tham mưu cho Đảng ủy, UBND phường điều động lực lượng DQTV tham gia các hoạt động Tết Quân Dân ở phường Ba Láng”.

Theo Thượng tá Nguyễn Việt Triều, Chính trị viên Ban CHQS quận, năm 2022, Đảng ủy, Ban CHQS quận đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, giao quân đạt 100% chỉ tiêu trên giao; tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự cho nam thanh niên tuổi 17 đúng kế hoạch, số thanh niên đăng ký đạt 100%. Đơn vị tham mưu thực hiện hiệu quả công tác giáo dục kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng… LLVT quận duy trì có nền nếp các chế độ sinh hoạt, học tập, công tác và xây dựng chính quy, thống nhất biển, bảng đúng theo quy định; sắp xếp nơi ăn, ở, làm việc ngăn nắp, gọn gàng; lễ tiết tác phong, xưng hô chào hỏi của quân nhân có nhiều chuyển biến tiến bộ.

Bên cạnh đó, đơn vị tiếp tục thực hiện công tác rà soát, tiếp nhận và thẩm định hồ sơ chính sách theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ; phối hợp thực hiện tốt phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo các đối tượng chính sách, thanh niên lên đường nhập ngũ; tổ chức thăm, hỏi, tặng quà lãnh đạo, chỉ huy qua các thời kỳ và cán bộ, chiến sĩ, hộ nghèo, gia đình chính sách nhân dịp lễ, Tết… với tổng số tiền hơn 600 triệu đồng. Đặc biệt, Ban CHQS quận đã tham mưu cho Quận ủy, UBND quận triển khai thực hiện Tết Quân Dân năm 2023 tại phường Ba Láng với nhiều công trình, phần việc ý nghĩa như nâng cấp đường giao thông, xây mới và sửa nhà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, gia đình cán bộ, chiến sĩ LLVT quận có hoàn cảnh khó khăn…

Nhằm chăm lo cho cán bộ, chiến sĩ LLVT quận, Ban CHQS quận đẩy mạnh tăng gia sản xuất. Trong năm, các đơn vị đã thu hoạch trên 1,7 tấn rau, củ; trên 1,5 tấn cá; 300kg lươn, 30 con heo, đạt 100% chỉ tiêu/năm. Ban CHQS quận trích quỹ tăng gia sản xuất của đơn vị chi ăn thêm cho lực lượng thường trực từ 5.000 đồng/người/ngày. Ban CHQS các phường bảo đảm chế độ ăn hằng ngày cho lực lượng thường trực bằng mức chế độ ăn của chiến sĩ bộ binh. Cuối năm 2022, Ban CHQS quận Cái Răng được Bộ CHQS thành phố và Bộ Tư lệnh Quân khu 9 chọn làm điểm về mô hình tăng gia sản xuất cho các đơn vị trong Quân khu 9 về tham quan học tập.

Ban CHQS quận Cái Răng sẽ tiếp tục tham mưu cho Quận ủy, UBND quận lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu; xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ; thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương Quân đội… Đồng thời, huy động các nguồn lực để tổ chức Tết Quân Dân và hội trại tòng quân năm 2023 thành công.

Chia sẻ bài viết