16/05/2017 - 22:03

Nâng cao hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh

(CT)- Ngày 16-5-2017, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) và Ban Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW và Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về việc ban hành "Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQVN và các đoàn thể chính trị - xã hội" và "Quy định về việc MTTQVN, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền". Dự hội nghị có đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN… Tại điểm cầu thành phố Cần Thơ có đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Phan Thị Hồng Nhung, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố Cần Thơ…

 Các  đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu TP Cần Thơ. Ảnh: NGỌC QUYÊN

Trong 3 năm qua, Ủy ban MTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức thành viên của MTTQVN các cấp chủ trì hoặc phối hợp tổ chức 10 chương trình giám sát cấp Trung ương và 721 cuộc giám sát cấp tỉnh, 6.404 cuộc cấp huyện, 49.564 cấp xã trên các lĩnh vực: chính sách người có công, bảo vệ môi trường, thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội, thực hiện pháp luật về sản xuất và kinh doanh vật tư nông nghiệp, chấp hành pháp luật của các cơ sở y tế tư nhân, giải quyết khiếu nại, tố cáo… Công tác phản biện xã hội cũng được Mặt trận các cấp quan tâm thực hiện. Trong đó, Ủy ban Trung ương MTTQVN tổ chức góp ý, phản biện xã hội đối với dự thảo các văn bản quan trọng của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền khác; MTTQVN các cấp ở địa phương tổ chức 30.661 cuộc phản biện và 90.841 cuộc đối thoại trực tiếp, góp phần quan trọng tạo môi trường dân chủ cho đời sống chính trị xã hội của cả nước. Qua hoạt động giám sát, phản biện xã hội, MTTQVN các cấp có nhiều kiến nghị, đề xuất quan trọng đối với các cơ quan Đảng, Nhà nước và các cơ quan chức năng các cấp trong việc hoàn thiện chính sách, pháp luật và tổ chức thực hiện…

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận nêu lên những kết quả đạt được, khó khăn, kinh nghiệm, kiến nghị nhiều vấn đề nhằm thực hiện có hiệu quả Quyết định 217-QĐ/TW và Quyết định 218-QĐ/TW...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN, đánh giá cao những kết quả đạt được của MTTQVN các cấp trong việc triển khai, tổ chức thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW và Quyết định 218-QĐ/TW. Đồng chí cho biết thời gian tới, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN phối hợp với Ban Dân vận Trung ương xây dựng, phát hành cuốn "Sổ tay hướng dẫn công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQVN", nhằm giúp cán bộ MTTQVN, các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức Đảng có tài liệu cơ bản, toàn diện và thực tế về công tác giám sát, phản biện xã hội; đồng thời hướng dẫn công tác giám sát, phản biện xã hội 2017-2020 trong hệ thống MTTQVN, các tổ chức thành viên…

Thanh Thy

Chia sẻ bài viết