27/07/2011 - 07:42

Nam Sudan lo ngại “chiến tranh kinh tế”

Người Sudan đi đổi đồng bảng mới. Ảnh: AP

Bộ trưởng Hòa bình Nam Sudan Pagan Amum vừa lên tiếng cáo buộc chính phủ miền Bắc Sudan đang khởi động “chiến tranh kinh tế” chống lại quốc gia còn non trẻ của ông khi phát hành đồng tiền mới hôm 24-7. Amum cho rằng việc Sudan thay đổi đồng bảng là “hành động thù địch, vi phạm thỏa thuận hướng tới thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước” sau ngày độc lập của miền Nam 9-7.

Nam Sudan cũng đã lưu hành đồng bảng riêng từ ngày 18-7 và đang thu gom đồng bảng cũ để bán lại cho chính quyền Khartoum. Tuy nhiên, Sudan đã có đồng tiền mới nên khó chấp nhận thu mua đồng bảng cũ, điều này có thể làm thiệt hại cho Nam Sudan ít nhất 700 triệu USD, một số tiền không nhỏ đối với nền kinh tế quá nghèo nàn của quốc gia hơn 8 triệu dân vừa mới tách ra này. Theo các chuyên gia tiền tệ, Nam Sudan đang đứng trước khả năng lâm vào tình trạng siêu lạm phát như trường hợp của Zimbabwe, nơi mà đồng nội tệ mất giá đến 200 triệu phần trăm năm 2008 và buộc phải hủy bỏ đồng tiền riêng của quốc gia.

V.P (Theo BBC, AP, Epoch Times)

Chia sẻ bài viết