14/10/2011 - 08:19

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy:

Nắm chắc tình hình, chủ động đối phó âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch

(CT)- Ngày 13-10-2011, Đảng ủy Quân sự (ĐUQS) TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị mở rộng sơ kết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý III và triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2011. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Bí thư ĐUQS thành phố, chủ trì hội nghị.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Thành ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị Đảng ủy Quân sự mở rộng sơ kết quý III/2011. 

Trong quý III, ĐUQS thành phố lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương đạt kết quả tốt. Công tác tuyển quân đợt 2 đạt chỉ tiêu và chất lượng trên giao; công tác giáo dục kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng được đẩy mạnh; công tác xây dựng lực lượng dự bị động viên, lực lượng dân quân tự vệ bảo đảm số lượng và chất lượng. Bên cạnh đó, công tác trực sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỹ luật được các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm; công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ được tăng cường; công tác hậu cần - kỹ thuật được bảo đảm... ĐUQS thành phố cũng đã tổ chức quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng cho 100% đảng viên...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Thành ủy, lưu ý các cấp ủy đảng trong LLVT thành phố cần lãnh đạo thực hiện tốt công tác nắm tình hình, có biện pháp đối phó hiệu quả âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch; triển khai quán triệt, thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước; quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng để cán bộ, chiến sĩ an tâm thực hiện tốt nhiệm vụ. Đồng thời, các cấp ủy đảng trong LLVT thành phố cần phát động đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 67 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Tin, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết