29/08/2020 - 18:50

Năm 2020, đỉnh lũ tại ÐBSCL có khả năng xuất hiện vào cuối tháng 9

* TP Cần Thơ: triều cường xuất hiện cao hơn đỉnh triều lịch sử 2019

(CT) - Theo Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam, đỉnh lũ năm 2020 tại khu vực ÐBSCL có khả năng xuất hiện vào cuối tháng 9 và đầu tháng 10-2020.

Theo đó, đỉnh lũ tại Tân Châu có mức nước dao động 3,4-3,8m (thấp hơn trung bình nhiều năm (TBNN) từ 0,2-0,6m); đỉnh lũ tại Châu Ðốc dao động ở mức 3-3,4m (thấp hơn TBNN từ 0,2-0,6m). Nhìn chung đỉnh lũ năm 2020 thấp hơn TBNN, nhưng cao hơn năm 2019. Tuy nhiên, các địa phương vùng ÐBSCL cũng cần theo dõi chặt chẽ các biến động bất thường của thời tiết để ứng phó. Triều cường năm 2020 dự báo ở mức khá cao, xấp xỉ năm 2018 và thấp hơn 2019. Ðỉnh triều cao nhất tại Trần Ðề (2,35m) vào ngày 16-11-2020. Ðỉnh triều tháng 9, tháng 10 dự báo ở mức cao 2,11m vào ngày 19-9 và 2,33m vào ngày 18-10. Khi kết hợp với lũ chính vụ sẽ làm mực nước tăng cao vùng ven biển và vùng giữa ÐBSCL. Tại TP Cần Thơ, trong những ngày này, nước lũ chính vụ đổ về kết hợp triều cường dự báo tại trạm Cần Thơ trên Sông Hậu (thuộc quận Ninh Kiều) đạt mức 2,26m, cao hơn đỉnh triều lịch sử năm 2019 là 1cm. Các quận nội ô TP Cần Thơ sẽ bị ngập úng vào các tháng 9, 10 và 11-2020 trong những ngày triều cường lên cao...

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn TP Cần Thơ yêu cầu các cơ quan, ban ngành, UBND các quận huyện theo dõi, thông tin kịp thời diễn biến của các đợt triều cường, mưa, lũ để các cơ quan và người dân nắm bắt, chủ động phòng chống; tổ chức vận hành hiệu quả các các van ngăn triều để hạn chế tối đa ngập úng thành phố; tổ chức khai thông cống rãnh, thu gom rác tại các miệng cống thoát nước, cửa thu nước nhằm đảm bảo nước rút dễ dàng, không bị ứ đọng; thực hiện cắm biển cảnh báo nguy hiểm tại những vị trí ngập sâu, các tuyến đường cặp kênh, mương, ao, hồ ngập sâu và gây nguy hiểm khi triều cường dâng cao; gia cố, sửa chữa, nâng cấp đê bao bảo vệ vườn cây ăn trái, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn...

H.VĂN

Chia sẻ bài viết