26/12/2017 - 09:13

Năm 2018, Thể thao Việt Nam tập trung cho ASIAD 18

Chiều 25-12, tại Hà Nội, Tổng cục Thể dục thể thao tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai công tác năm 2018.

Chỉ đạo hội nghị, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đánh giá cao những thành tích mà Thể thao Viêt Nam đã giành được thời gian qua, đặc biệt là thành tích tại SEA Games 29 vừa kết thúc năm 2017. Đồng thời, Bộ trưởng cũng đề nghị, năm 2018, Tổng cục Thể dục thể thao sớm hoàn thiện Luật Thể dục thể thao sửa đổi; đồng thời tập trung thực hiện tốt 8 nhiệm vụ đã đặt ra, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như: Chuẩn bị tốt lực lượng tham dự Đại hội thể thao châu Á lần thứ 18 (ASIAD 18) diễn ra tại Indonesia, vòng loại Olympic tại Nhật Bản, cùng các giải đấu khác trong khu vực, châu lục và thế giới…

Năm 2018, toàn ngành tập trung thực hiện nhiệm vụ được giao, đồng thời, đẩy mạnh phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng; nâng cao thành tích của các môn thể thao trọng điểm, phấn đấu đạt thành tích cao tại ASIAD 18 và các giải thể thao cấp khu vực, châu lục và thế giới. Ngoài ra, ngành cũng tăng cường phối hợp với các cơ quan báo chí, tuyên truyền trong công tác thông tin liên quan đến thể dục thể thao…

Năm 2017, thể dục thể thao thành tích cao đã đạt được những kết quả đáng khích lệ tại các giải đấu quốc tế. Các vận động viên Việt Nam đã giành 425 huy chương Vàng, 301 huy chương Bạc, 319 huy chương Đồng; trong đó có 46 huy chương Vàng thế giới (tăng 32 chiếc so với cùng kỳ năm 2016), 64 huy chương Vàng tại châu Á, 315 huy chương Vàng tại Đông Nam Á...

NGUYỄN QUỐC TRỊ (TTXVN)

Chia sẻ bài viết