01/08/2012 - 21:17

Mỹ và Israel đang tìm cớ đánh Iran

* Mỹ gia tăng biện pháp trừng phạt ngành dầu khí của Iran

Theo chuyên gia phân tích từng làm việc cho Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) Ray McGovern, Mỹ và Israel đang lặp lại “chiêu cũ” như đã từng lật đổ cựu Tổng thống Iraq Saddam Hussein trong cuộc chiến Iraq 10 năm trước đây khi cả hai ra sức tìm kiếm lý do đủ thuyết phục để biện minh cho một cuộc tấn công nhằm vào Iran.

Trong một bài viết, nhà phân tích McGovern nêu rõ: “Giống như những gì chúng ta từng chứng kiến 10 năm trước tại Iraq, nếu một ai đó có ý muốn thúc đẩy một cuộc chiến thì điều họ cần đó là một “nguyên nhân chính đáng” để biện minh cho hành động chiến tranh, dù cơ sở lý luận có mong manh đi chăng nữa”. Theo McGovern, sự kết hợp giữa “vũ khí hủy diệt hàng loạt” và chủ nghĩa khủng bố là những lý do cho cuộc chiến ở Iraq, thì hiện nó cũng đang được Israel sử dụng làm cớ để phát động cuộc tấn công Iran. Trong một đề cập liên quan đến vụ đánh bom xe buýt chở khách du lịch người Israel tại Bulgarie, nhà phân tích này cho rằng Israel đã “chớp cơ hội” đổ tội cho Iran, nhưng đến thời điểm hiện tại vẫn không thể trưng ra bằng chứng thuyết phục.

* Với lập luận Tehran “sẽ phải hứng chịu hậu quả ngày càng lớn” do việc từ chối hợp tác về chương trình hạt nhân, ngày 31-7 chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama đã công bố thêm một loạt biện pháp trừng phạt mới đối với nước Cộng hòa Hồi giáo Iran.

Thông báo của Nhà Trắng cho biết nhóm các biện pháp trừng phạt đầu tiên là nhằm vào ngành công nghiệp năng lượng và hóa dầu của Iran nhằm ngăn chặn nước này thiết lập các cơ chế nhận tiền từ các hợp đồng xuất khẩu dầu mà Mỹ và phương Tây đã áp đặt lệnh cấm từ ngày 1-7 vừa qua. Các biện pháp mới cho phép các cơ quan chức năng của Mỹ được trừng phạt các thực thể và các cá nhân cố tình vi phạm lệnh cấm để tiếp tục quan hệ với Công ty dầu mỏ quốc gia Iran, công ty thương mại Naftiran hoặc Ngân hàng trung ương Iran. Nhóm biện pháp trừng phạt mới thứ hai là nhằm vào các ngân hàng tiếp tục có những hoạt động giao dịch với các ngân hàng của Iran nằm trong diện bị trừng phạt. Ngân hàng Kunlun ở Trung Quốc và Ngân hàng Elaf Islamic ở Iraq bị Bộ Tài chính Mỹ liệt vào danh sách bị trừng phạt vì tình nghi có những giao dịch hàng triệu USD với các ngân hàng của Iran, vi phạm lệnh cấm của Mỹ, theo đó hai ngân hàng này sẽ bị từ chối tiếp cận hệ thống tài chính của Mỹ.

ĐƯỜNG THẤT (Theo Press TV, TTXVN)

Chia sẻ bài viết