19/07/2011 - 06:52

Mỹ ủng hộ kế hoạch “thắt lưng buộc bụng” của Hy Lạp

Phát biểu sau buổi làm việc hôm 17-7 với giới chức Hy Lạp tại Thủ đô Athens nhân chuyến công du nước này, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton khẳng định Washington sát cánh cùng chính phủ và người dân “xứ sở thần thoại” trên con đường ổn định kinh tế và thịnh vượng, tuyên bố tiếp tục ủng hộ các nỗ lực giải quyết khủng hoảng nợ công ở Hy Lạp.

Tân Hoa xã của Trung Quốc hôm qua nhận định tiếng nói ủng hộ của Mỹ, nước đóng góp chính cho ngân sách của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), dành cho Hy Lạp trong lúc này là rất quan trọng, có thể tác động tới cuộc họp thượng đỉnh khẩn cấp các nước Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) vào ngày 21-7 tới, bởi suy cho cùng giúp Hy Lạp vượt qua khó khăn cũng chính là giúp Mỹ bớt những tác động tiêu cực từ phản ứng dây chuyền của cuộc khủng hoảng đối với tình hình tài chính cũng khó khăn không kém hiện nay của nước Mỹ.

Một số lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) ngày 17-7 cảnh báo Khu vực đồng euro phải đưa ra giải pháp rõ ràng tại cuộc họp thượng đỉnh sắp tới nhằm kéo Hy Lạp ra khỏi bờ vực vỡ nợ công và tránh đẩy các nền kinh tế lớn hơn trong khu vực lún sâu vào khó khăn tài chính. Phát biểu trên Đài phát thanh ARD, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho rằng tại cuộc họp thượng đỉnh vào ngày 21-7 tới, Khu vực đồng euro phải phát tín hiệu ổn định để triển khai gói cứu trợ mới dành cho Hy Lạp. Bà Merkel tuyên bố sẽ chỉ tham dự nếu cuộc họp sắp tới đem lại kết quả. Trả lời phỏng vấn của tờ “Thời báo Tài chính Đức”, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Jean-Claude Trichet cũng cảnh báo chính phủ các nước Khu vực đồng euro sẽ phải chịu trách nhiệm nếu Hy Lạp vỡ nợ.

Mặc dù đã nhận được gói cứu trợ trị giá 110 tỉ euro từ EU và IMF với cái giá phải thực hiện một loạt biện pháp “thắt lưng buộc bụng” không được lòng dân, Hy Lạp vẫn nợ chồng chất trong khi không còn khả năng huy động vốn trên thị trường. Nước này cần gói cứu trợ thứ hai với quy mô tương tự gói cứu trợ thứ nhất để chặn đứng nguy cơ vỡ nợ công.

V.P (Theo NYTimes, Xinhua)

Chia sẻ bài viết