11/11/2017 - 15:33

Mỹ tiêu tốn 5,6 nghìn tỉ USD cho chiến tranh kể từ năm 2001

Các cuộc chiến tranh khu vực kể từ sau vụ tấn công khủng bố đẫm máu ngày 11-9-2001 ở Mỹ có thể đã tiêu tốn của Chính phủ Mỹ 5,6 nghìn tỉ USD, nhiều hơn gấp 3 lần so với các số liệu thống kê chính thức.

Trong báo cáo công bố ngày 10-11, các chuyên gia thuộc Đại học Brown cho biết các hoạt động và chiến dịch ở Iraq, Afghanistan, Syria và Pakistan trong 16 năm qua đã khiến người dân Mỹ phải đóng khoản thuế trung bình 23.380 USD.

Báo cáo trên được công bố trong bối cảnh ngày 18-9 vừa qua, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật ngân sách quốc phòng tài khóa 2018 trị giá 700 tỉ USD, tăng đáng kể so với chi tiêu của năm 2017.

TTXVN

Chia sẻ bài viết